Công dân EU có thể tham gia bầu cử địa phương tại CH Czech

Các công dân thuộc Liên minh châu Âu (EU) có thẻ tạm trú hoặc cư trú lâu dài tại CH Czech có thể tham gia bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử địa phương thuộc quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU này, dự kiến sẽ được tổ chức trong các ngày 23 và 24-9 tới.

Bầu cử địa phương của CH Czech được tổ chức 4 năm/lần, cho phép cư dân được lựa chọn ra thành viên của các hội đồng khu vực. Theo quy định, người nước ngoài, cụ thể là công dân EU, lần đầu tham gia bầu cử tại Czech cần đăng ký tại các văn phòng hội đồng nơi họ thường trú để được bổ sung vào danh sách cử tri.

Quyền bỏ phiếu dành cho tất cả những người đủ 18 tuổi trở lên. Vào ngày bầu cử, cử tri phải mang theo thẻ sinh học hoặc hộ chiếu tới các điểm bỏ phiếu để đối chứng. 

Tin cùng chuyên mục