Công cụ mài bằng đá có niên đại khoảng 350.000 năm

Các nhà khảo cổ thuộc Viện Khảo cổ Zinman của Trường Đại học Haifa ở Israel cho hay đã tìm thấy mẫu công cụ mài bằng đá lâu đời nhất trong lịch sử nhân loại, được ước tính sử dụng cách đây khoảng 350.000 năm.
Công cụ mài bằng đá có niên đại khoảng 350.000 năm

Theo The Times of Israel, mẫu công cụ này được tìm thấy trong hang Tabun tại núi Carmel ở miền Bắc Israel. Theo nhóm nghiên cứu, người tiền sử đã sử dụng đá trầm tích để mài đồ dùng. Phát hiện khảo cổ mới cho thấy các công cụ được người tiền sử sử dụng thậm chí trước thời điểm xuất hiện người tinh khôn (homo sapiens). 

Nhóm nghiên cứu cho biết, mặc dù công cụ này có vẻ đơn giản, nhưng sự xuất hiện sớm của nó và việc cho đến nay, các nhà khảo cổ chưa phát hiện mẫu vật nào cùng thời kỳ trong lịch sử tiến hóa của nhân loại khiến phát hiện mới có tầm quan trọng toàn thế giới. 

Tin cùng chuyên mục