Công bố quyết định quy hoạch 1/500 Dự án Khu dân cư Lan Anh 10

Trung tuần tháng 1-2022, tại trụ sở Công ty TNHH Lan Anh đã diễn ra buổi lễ công bố quyết định quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án (DA) Khu dân cư Lan Anh 10, đồng thời công bố việc công ty tăng vốn điều lệ. Buổi lễ có sự tham dự của các cấp lãnh đạo tỉnh BR-VT, cùng lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Lan Anh.
Bà Nguyễn Nam Phương - Chủ tịch HĐTV nhận bằng khen từ lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT
Bà Nguyễn Nam Phương - Chủ tịch HĐTV nhận bằng khen từ lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT

Tại buổi lễ, đại diện UBND xã Đá Bạc (huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT) thay mặt chính quyền địa phương công bố quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lan Anh 10 tại xã Đá Bạc. Theo đó, DA Khu dân cư Lan Anh 10 có tổng diện tích là 92.424m², với quy mô dân số là 2.200 người. DA có tính chất là điểm dân cư gắn với không gian phát triển công cộng, thương mại, dịch vụ và hệ thống hạ tầng tại khu vực.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Công ty TNHH Lan Anh cũng đã chính thức công bố việc tăng vốn điều lệ và thay đổi cơ cấu công ty. Cụ thể, tên công ty cũ là Công ty TNHH MTV Lan Anh sẽ được đổi thành Công ty TNHH Lan Anh. Đồng thời DN tăng vốn điều lệ từ 63 tỷ lên 139 tỷ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Nam Phương nắm giữ 50% cổ phần (tương đương với 69,5 tỷ đồng), ông Nguyễn Tiến Hùng nắm giữ 20% cổ phần (tương đương 27,8 tỷ đồng) và 3 thành viên khác nắm giữ mỗi người 10% cổ phần.

Bên cạnh việc tăng vốn điều lệ, Công ty TNHH Lan Anh cũng có sự thay đổi lớn về cơ cấu công ty. Bà Nguyễn Nam Phương với việc nắm giữ 50% cổ phần trở thành Chủ tịch HĐTV, ông Nguyễn Tiến Hùng trở thành Phó Chủ tịch HĐTV. Ông Nguyễn Văn Cơ được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lan Anh, bà Nguyễn Hồng Gấm được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc công ty. 

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Nam Phương vinh dự được lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT trao tặng bằng khen cho những đóng góp trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cũng như nhiều hoạt động từ thiện, xã hội ý nghĩa khác.

Thành lập từ năm 2006, sau 16 năm phát triển, Công ty TNHH Lan Anh trở thành DN bất động sản uy tín hàng đầu tại tỉnh BR-VT cũng như khu vực Đông Nam bộ. Chủ tịch HĐTV Nguyên Nam Phương ngoài việc điều hành phát triển công ty còn tích cực tham gia vào công tác từ thiện, xã hội. Chỉ tính riêng 2 năm gần đây, Công ty TNHH Lan Anh đã ủng hộ cho quỹ phòng chống Covid-19 các cấp số tiền hơn 28 tỷ đồng. Với những đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung, bà Nguyễn Nam Phương nhiều lần được nhận giải thưởng “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Bông hồng vàng” (vào các năm 2008, 2009, 2010 - giải thưởng được trao bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam đồng tổ chức); Giải thưởng Thánh Gióng vào năm 2016; Giải thưởng Ngọn Hải Đăng và đặc biệt nhất là danh hiệu cao quý Huân chương Lao động hạng III do Nhà nước trao tặng vào năm 2010.

Tin cùng chuyên mục