Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Ngọc Cảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Ngọc Cảnh

Chiều 1-9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ khi thành lập (năm 2018) đến nay, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mới chỉ có 3 lãnh đạo gồm 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch, trong khi phải đảm trách là đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty, đồng thời là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương ...

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1298/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhằm bổ sung kịp thời lãnh đạo cho Ủy ban.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, sinh năm 1972 tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Birmingham (Anh); chuyên viên cao cấp, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Cảnh từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính); Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục