Công bố nhiều thước phim quý về quá trình đàm phán ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam

Ngày 20-4, tại Hà Nội, Cục Văn Thư lưu trữ Nhà nước đã công bố 3 phim tài liệu quý sưu tầm tại Pháp liên quan các tình tiết, những tranh biện của quá trình đàm phán ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Theo ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, trong quá trình khảo sát tài liệu tại Viện Phim Quốc gia Pháp, các cán bộ của cục đã tiếp cận và lựa chọn được ba bộ phim tài liệu xếp vào loại quý, hiếm về Việt Nam là: Việt Nam (phim đen trắng, thời lượng 66 phút, ngày phát sóng lần đầu 17-11-1970), Hòa bình cho Việt Nam (phim đen trắng, thời lượng 63 phút, lần đầu phát sóng vào ngày 27-1-1972), Việt Nam: Cuộc trường chinh tới hòa bình (phim đen trắng, thời lượng 100 phút, phát sóng lần đầu vào ngày 21-1-1973). 
Công bố nhiều thước phim quý về quá trình đàm phán ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam ảnh 1 Một cảnh trong bộ phim tài liệu
Ba bộ phim nói về các tình tiết, các tranh biện của quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, cũng như tái hiện cả quá trình dân tộc Việt Nam từ 1900 đến khi hiệp định Paris được ký kết.
Phim do các nhà làm phim Pháp thực hiện có nhiều hình ảnh lần đầu tiên được công bố tại Việt Nam về các phiên tranh biện, cũng như các nhân vật trọng yếu: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Nguyễn Thị Bình, ông Nguyễn Xuân Thủy, Tướng Henri Navarre, Henry Kissinger…
Công bố nhiều thước phim quý về quá trình đàm phán ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam ảnh 2 Một cảnh trong bộ phim 
Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho biết, quá trình tiếp cận và thương thảo cho tới lúc mua được bản sao và quyền sử dụng ba bộ phim tư liệu quý này kéo dài cả năm. Tới thời điểm này phim mới hoàn tất quá trình hậu kỳ, lồng tiếng Việt và sẽ phát sóng giới thiệu tới đông đảo người dân trong nước.

Tin cùng chuyên mục