Công bố nguyên nhân nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị bắt

Cơ quan CSĐT bước đầu xác định ông Nguyễn Hồng Khanh đã có thỏa thuận với đại diện của phía ngân hàng và Giám đốc Công ty An Tây thực hiện các hành vi không đấu giá tài sản, hạ thấp giá trị tài sản trục lợi...

Chiều nay 10-8, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Bình Dương và Công an tỉnh Bình Dương đã công bố thông tin về các nguyên nhân dẫn đến việc ông Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi), Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát (tỉnh Bình Dương) bị truy tố và bắt tạm giam.

Chủ trì buổi họp báo có ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương; Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Đại tá Trần Văn Chính cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại xã An Tây, thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đồng thời đã khởi tố, bắt giữ ông Nguyễn Hồng Khanh, Tỉnh ủy viên về những hành vi vi phạm pháp luật. 
Công bố nguyên nhân nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị bắt ảnh 1 Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thông tin về vụ việc, chiều 10-8-2018
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định ông Khanh đã cấu kết cùng với một số đồng phạm là cán bộ thuộc Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn mua bán tài sản thế chấp (gồm hơn 20ha đất, máy móc thiết bị trị giá hơn 80 tỷ đồng) của khoản vay 72 tỷ mà Công ty TNHH Xuất khẩu thương mại An Tây (gọi tắt Công ty An Tây) vay trước đó khi công ty này mất khả năng chi trả (năm 2016) nhưng không lập thỏa thuận mua bán, không đấu giá, cố tình hạ thấp giá trị tài sản đảm bảo để chiếm đoạt, trục lợi.

Đến nay, ngân hàng mới thu được 8,7 tỷ đồng, số tiền nợ gốc và lãi phát sinh hơn 70 tỷ đồng không thể thu hồi, gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước.

Trước đó, vào năm 2011, Công ty An Tây huy động vốn dự phòng để thanh toán một phần số nợ nhưng sau đó vẫn phải chịu bị ngân hàng xử lý tài sản thế chấp.

Từ năm 2012-2015, ông Vũ Huy Hùng, Giám đốc chi nhánh BIDV Tây Sài Gòn cùng ông Vũ Quang Lập, Phó Trưởng phòng quan hệ khách hàng 1 của BIDV Tây Sài Gòn đã làm thủ tục xử lý tài sản thế chấp. Bên mua là ông Nguyễn Hồng Khanh và gia đình.

Công bố nguyên nhân nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị bắt ảnh 2 Ông Nguyễn Hồng Khanh
Cơ quan điều tra khẳng định, việc xử lý như trên của ông Hùng và ông Lập không đúng với Nghị định 163 của Chính phủ và có dấu hiệu vi phạm về giao dịch bảo đảm thời gian, cùng một số quy định khác gây thiệt hại cho ngân hàng, trong đó có vấn đề: Không đấu giá tài sản, hạ thấp giá trị tài sản trục lợi.

Quá trình điều tra bước đầu xác định ông Khanh đã có thỏa thuận với ông Hùng, ông Lập và bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc Công ty An Tây thực hiện các hành vi trên. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng trên.

Tin cùng chuyên mục