Công an TPHCM triệt phá trường gà trong ngày đầu cao điểm trấn áp tội phạm

Trong ngày đầu ra quân mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nhâm Dần 2022, Công an quận 3 cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã triệt phá thành công 1 trường gà quy tụ hàng chục người tham gia ở địa bàn quận 3.

Ngày 16-12, nguồn tin riêng của phóng viên Báo SGGP cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 3, TPHCM đã triệt phá trường gà quy tụ hàng chục người tham gia ở trên địa bàn.

Theo điều tra, khoảng 14 giờ 30 ngày 15-12, hàng chục trinh sát Đội 5, Phòng PC02 phối hợp cùng Đội hình sự Công an quận 3 đã bao vây con hẻm 59 đường Huỳnh Tịnh Của, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Lúc này, trong con hẻm có hàng chục con bạc đang tham gia sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Công an TPHCM triệt phá trường gà trong ngày đầu cao điểm trấn áp tội phạm ảnh 1 Các đối tượng tại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Thấy công an, các con bạc tìm cách tháo chạy tán loạn nhưng bị lực lượng khống chế. Tại hiện trường, công an khống chế, bắt giữ 18 con bạc và thu gần 70 triệu đồng, 20 điện thoại di động, 7 xe máy, 2 con gà, 2 cặp cửa, cân điện tử…

Công an TPHCM triệt phá trường gà trong ngày đầu cao điểm trấn áp tội phạm ảnh 2
Công an TPHCM triệt phá trường gà trong ngày đầu cao điểm trấn áp tội phạm ảnh 3 Tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Qua điều tra, công an xác định trường gà này do Lê Quốc Thắng (hay gọi là Từ, SN 1991) và Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1982, cùng ngụ con hẻm trên) cầm đầu tổ chức. Qua test Covid-19, 18 đối tượng đều có kết quả âm tính.

Công an TPHCM triệt phá trường gà trong ngày đầu cao điểm trấn áp tội phạm ảnh 4 Đối tượng Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Hiện công an đang tạm giữ các đối tượng để điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục