Công an TPHCM triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Công an TPHCM đã tổ chức buổi lễ phát động ra quân triển khai cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chiều ngày 29-9, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì buổi lễ phát động ra quân triển khai cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội địa bàn TPHCM trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. 

Công an TPHCM triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 1
Công an TPHCM triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 2 Các đồng chí Phó Giám đốc Công an TPHCM, chỉ huy các phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và đảm bảo môi trường xã hội ổn định, an ninh, an toàn, trật tự, lành mạnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân thành phố vào dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an TP trong thời gian tới. 

Công an TPHCM triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 3 Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ các đơn vị Công an TP tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự; triển khai lực lượng tấn công, tạo sự răn đe rõ rệt ngay từ khi ra quân, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế cháy nổ; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, kịp thời phát hiện, trấn áp và xử lý có hiệu quả, không để phát sinh các vụ bạo lực tập thể, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Công an TPHCM triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 4
Công an TPHCM triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 5 Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tại buổi lễ ra quân. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công an TP đã triển khai đồng bộ các biện pháp để giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Số vụ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm 1,66% so với cùng kỳ, băng nhóm tội phạm hình sự, ma tuý bị triệt phá đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; tai nạn giao thông đường bộ tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Đồng thời, lực lượng Công an TP đã thực hiện có hiệu quả công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn thành phố trong cả 2 đợt dịch bùng phát, góp phần trong việc khống chế, ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, không để lây lan ra cộng đồng.

Công an TPHCM triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 6 Lãnh đạo Công an TPHCM chụp hình với các đơn vị trước giờ ra quân. Ảnh: CHÍ THẠCH  
Công an TPHCM triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 7 Công an quận 3 và nhiều quận huyện khác đồng loạt tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trong chiều cùng ngày, Công an quận 10 (TPHCM) cũng đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Các đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10; Vũ Anh Khoa, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 10 đến dự buổi lễ.

Công an quận 10 (TPHCM) tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: ÁI CHÂN
Tại buổi lễ, Trung tá Lê Quang Phúc, Trưởng Công an quận 10, phát biểu nhấn mạnh: “Tiếp tục phát huy hiệu quả đã thực hiện được trong thời gian qua, thực hiện kế hoạch của Công an TPHCM về mở đợt cao điểm, triển khai lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận 10 trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương (từ ngày 30-9-2020 đến hết ngày 31-10-2020), Ban chỉ huy Công an quận yêu cầu các đơn vị ngay khi ra quân tập trung các biện pháp nghiệp vụ nhằm trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế cháy nổ; không để tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả, không để phát sinh các vụ bạo lực tập thể có sử dụng vũ khí di chuyển trên đường phố gây mất an ninh trật tự”.

Công an quận 1 ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Chiều 29-9, Công an quận 1 tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm triển khai lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận 1 trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Phát biểu phát lệnh xuất quân, Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an quận 1 thông tin, trong triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn quận, Công an quận 1 sẽ thực hiện nhiều mục tiêu trọng tâm.

Công an TPHCM triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 9 Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng chúc cán bộ, chiến sĩ Công an quận 1 ra quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: THU HƯỜNG

Cụ thể, Công an quận 1 chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ; phát hiện đấu tranh, ngắn chặn ngay các hoạt động phá họai, khủng bố, kích động biểu tình bạo loạn, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn quận 1 trước, trong, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công trên địa bàn TP; tuyệt đối không để trở thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự.

Tin cùng chuyên mục