Công an TPHCM tình nguyện hiến 1.000 đơn vị máu cứu người

Dự kiến, trong 3 đợt vận động tình nguyện hiến máu thì lực lượng Công an TPHCM sẽ cung cấp khoảng 1.000 đơn vị máu cho nguồn dự trữ máu tại TPHCM.
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM tham gia hiến máu tình nguyện tại trụ sở Công an TPHCM
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM tham gia hiến máu tình nguyện tại trụ sở Công an TPHCM

Sáng 8-4, hàng trăm chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ có mặt tại trụ sở Công an TPHCM (số 268 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM) để bắt đầu chương trình hiến máu tình nguyện trong đợt 1.

Công an TPHCM tình nguyện hiến 1.000 đơn vị máu cứu người ảnh 1 Cán bộ chiến sĩ thực hiện đúng các quy định an toàn trước khi tham gia hiến máu

Thực hiện công điện của Bộ Công an ngày 7-4-2020 về hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và thư của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công an tình nguyện hiến máu cứu người.  Ban Giám đốc Công an TPHCM đã đề nghị, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phát động phong trào tình nguyện hiến máu đến tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, được chia làm 3 đợt với các địa điểm khác nhau. 

Dự kiến, trong 3 đợt vận động tình nguyện hiến máu thì lực lượng Công an TPHCM sẽ cung cấp khoảng 1.000 đơn vị máu cho nguồn dự trữ máu tại TPHCM.

Công an TPHCM tình nguyện hiến 1.000 đơn vị máu cứu người ảnh 2 Cán bộ, chiến sĩ có mặt tại trụ Công an TPHCM để tham gia hiến máu

Trong sáng và chiều ngày 8-4, hàng trăm chỉ huy, cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại trụ sở Công an TPHCM để hiến máu tình nguyện. 

Đợt 2 diễn ra vào 7 giờ ngày 9-4, cũng tại trụ sở Công an TPHCM dành cho cán bộ, chiến sĩ khối công an các quận huyện, mỗi đơn vị từ 15-20 người.

Đợt 3 vào 13 giờ chiều ngày 9-4, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TPHCM (số 59 Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) cho khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ và học viên đang công tác và học tập tại đây.

Tin cùng chuyên mục