Công an TPHCM thông tin vụ Tuấn “khỉ”: Nghi phạm nổ 3 phát súng chống trả

Trong khoảng 10 phút vây bắt Tuấn “khỉ”, nghi phạm đã nổ 3 phát súng bắn trả có 1 phát đạn lép, 2 phát nổ. Tuấn “khỉ” rất hung hãn quyết không đầu hàng,…
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM thông tin vụ việc. Ảnh:C.T
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM thông tin vụ việc. Ảnh:C.T

Chiều ngày 14-2, Công an TPHCM tổ chức họp báo thông tin về vụ tiêu diệt đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ Củ Chi) là nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người và làm 3 người bị thương ở huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30-1.

Buổi họp báo dưới sự chủ trình của Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM và ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT kiêm Giám đốc Trung tâm báo chí TPHCM.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, đã xác lập chuyên án truy bắt Tuấn và Bộ Công an thành lập cả Ban chỉ đạo chuyên án với quyết tâm cao độ, khẩn trương và áp dụng toàn bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Sau khi phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm thì ban chuyên án đã nhận được một số thông tin về Tuấn "khỉ". Và cuối cùng xác định, Tuấn ẩn náu tại ngôi nhà hoang ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Tối ngày 13-2, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm phối hợp cùng các lực lượng khác tập kích bí mật để bắt đối tượng.

Công an TPHCM thông tin vụ Tuấn “khỉ”: Nghi phạm nổ 3 phát súng chống trả ảnh 1 Công an TPHCM tổ chức họp báo thông tin về vụ tiêu diệt đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn 'khỉ', SN 1987, ngụ Củ Chi) là nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người và làm 3 người bị thương ở huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30-1. Ảnh: C.T
“Đối tượng Tuấn “khỉ” trong quá trình bị vây bắt đã liên tục chống trả tìm đường tẩu thoát. Quá trình này, Tuấn “khỉ” nổ 3 phát súng có 1 phát đạn lép, 2 phát nổ. Lực lượng công an đã đặt ra các yêu cầu như: truy tìm phát hiện đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân, đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt. Việc truy bắt Tuấn “khỉ” không ồn ào mà chủ yếu là lực lượng tinh nhuệ. Quá trình vây bắt chỉ diễn ra không quá 10 phút” Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết.

Liên quan đến vụ viêc, trong sáng 14-2, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã vào hiện trường để chỉ đạo công tác mở rộng điều tra vụ án.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT kiêm giám đốc Trung tâm báo chí TPHCM khẳng định, đây chỉ là thông tin ban đầu để báo chí rộng đường dư luận và tránh những thông tin không chính xác, suy diễn trên mạng xã hội. Sau quá trình điều tra cơ bản, có tình tiết mới, Công an TPHCM sẽ tiếp tục cung cấp đến báo chí.

Như đã thông tin, vào lúc 14 giờ 30 ngày 29-1-2020, do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B, đường số 212, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi; đối tượng Tuấn về nhà mang súng AK báng xếp quay lại bắn nhiều phát làm 4 người chết tại hiện trường và 1 người bị thương nặng. Sau khi gây án, Tuấn lấy xe Honda SH của anh Lê Tấn Long (SN 1974, ngụ ấp 9A, xã Tân Thạnh Đông) tẩu thoát.

Công an TPHCM thông tin vụ Tuấn “khỉ”: Nghi phạm nổ 3 phát súng chống trả ảnh 2 Đối tượng Tuấn "khỉ"

Khi đến địa bàn ấp Thạnh An, xã Trung An, Tuấn bỏ lại xe Honda SH để chiếm đoạt xe Yamaha màu đỏ đen BKS 59Y2-301.98 của chị Võ Thị Bích Văn và tẩu thoát.

Đến 0 giờ 10 ngày 30-1-2020, anh Lê Văn Hiếu (SN 1982) điều khiển xe ô tô Chevrolet Cruze BKS 52G-102.16 chở anh Lê Thanh Tùng (SN 1972) lưu thông trên đường Tỉnh lộ 15 đến địa phận ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông (đoạn gần cầu Bến Nẩy) thì bị Tuấn dùng súng bắn vào xe làm bể kính chắn gió phía trước và kinh hông, anh Hiếu và anh Tùng bị thương nhẹ.

Tiếp sau đó, đến 0 giờ 15 phút cùng ngày, Tuấn dùng súng AK bắn chết anh Vũ Chí Tâm (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) với 7 vết đạn khi anh Tâm đang lưu thông trên đường Tỉnh lộ 15 và cướp xe Honda Ware màu xanh biển số 59X2-592.12 của anh Tâm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Quốc Tuấn về tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi) về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an TPHCM thông tin vụ Tuấn “khỉ”: Nghi phạm nổ 3 phát súng chống trả ảnh 3 Đối tượng Tâm

Đến 3-2, đối tượng Phạm Thanh Tâm đã ra đầu thú. Đối tượng Lê Quốc Tuấn tiếp tục lẩn trốn.

Từ ngày 30-1 đến 13-2, hàng trăm trinh sát công an được huy động để truy bắt Tuấn “khỉ”. Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an đã phát hiện Tuấn “khỉ” ẩn nấu ở căn nhà giáp ranh xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM nên tiếp cận tìm cách bắt giữ đối tượng.

Công an TPHCM thông tin vụ Tuấn “khỉ”: Nghi phạm nổ 3 phát súng chống trả ảnh 4 Căn nhà nơi Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt. Ảnh: C.T

Đến 22 giờ 15 ngày 13-2, công an phát hiện đối tượng Tuấn liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ hung hãn chống trả đến cùng; nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, lực lượng Công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục