Công an TPHCM tăng cường kiểm tra cửa ngõ ra vào thành phố

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng yêu cầu các chốt, trạm phải nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TPHCM.

Chiều 26-5, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra 3 chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh cấp thành phố ở cầu vượt Sóng Thần (giáp tỉnh Bình Dương), Quốc lộ 1K và trạm ở chân cầu Vĩnh Bình (Quốc lộ 13, TP Thủ Đức).

Công an TPHCM tăng cường kiểm tra cửa ngõ ra vào thành phố ảnh 1 Thiếu tướng Cao Đăng Hưng kiểm tra các chốt, trạm kiểm soát phòng dịch ở TP Thủ Đức. Ảnh: VĂN MINH
Công an TPHCM tăng cường kiểm tra cửa ngõ ra vào thành phố ảnh 2

Tại mỗi chốt, trạm, đoàn kiểm tra công tác triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hậu cần, công tác phối hợp với các lực lượng của TPHCM. 

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng yêu cầu các chốt, trạm phải nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TPHCM. Cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ phải đặt mục đích vì an toàn cho nhân dân, vì bình yên của thành phố mà bám chốt, bám trạm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó.

Phó Giám đốc Công an TPHCM chia sẻ, các lực lượng ở các chốt, trạm có nguy cơ rất cao nhiễm bệnh, do đó phải chú ý thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế.  

Thay mặt Ban Giám đốc Công an TPHCM, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng biểu dương và ghi nhận tinh thần xung phong, trách nhiệm và sự hy sinh của các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Công an TPHCM tăng cường kiểm tra cửa ngõ ra vào thành phố ảnh 3
Công an TPHCM tăng cường kiểm tra cửa ngõ ra vào thành phố ảnh 4 Cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, y tế và các lực lượng khác làm nhiệm vụ kiểm tra các phương tiện vào TPHCM. Ảnh VĂN MINH
Thiếu tướng Cao Đăng Hưng đã trao những phần quà ý nghĩa của Công an TPHCM tới các chốt, trạm, nhằm chia sẻ, động viên, khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, y tế và các lực lượng khác làm nhiệm vụ. 
Công an TPHCM tăng cường kiểm tra cửa ngõ ra vào thành phố ảnh 5 Thiếu tướng Cao Đăng Hưng trao quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt, trạm phòng chống dịch. Ảnh: VĂN MINH
Trước đó, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra 2 chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh cấp thành phố tại đường Ba Làng (ngã tư đường Ba Làng - Quốc lộ 1A) và chốt tại Quốc lộ 50 nằm trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Từ ngày 20-5, Công an TPHCM triển khai và vận hành các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM với 5 tổ công tác thực hiện việc kiểm tra tại 12 chốt, trạm kiểm soát cấp thành phố.  

Thời gian thực hiện kể từ ngày 20-5 đến khi có quyết định của UBND TPHCM về việc tạm dừng triển khai các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục