Công an TPHCM tặng 15 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm cho người dân huyện Hóc Môn

Sáng 22-9, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn, Báo Công an TPHCM và Phòng Công tác Đảng - công tác chính trị (PX03), Công an TPHCM trao quà hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Buổi lễ có sự tham dự của Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thượng tá Lê Viết Tiệp, Trưởng Phòng PX03, Công an TPHCM; Thượng tá Mai Văn Em, Phó Tổng Biên tập Báo Công an TPHCM; Thượng tá Võ Văn Liễm, Phó Trưởng Công an huyện Hóc Môn; Thiếu tá Nguyễn Công Danh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TPHCM, cùng lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn.

Công an TPHCM tặng 15 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm cho người dân huyện Hóc Môn ảnh 1 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang và Thượng tá Lê Viết Tiệp trao quà cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Hóc Môn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Dịp này, các đơn vị nói trên sẽ trao 15 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm khác từ chương trình “Công an TPHCM – Hạt gạo nghĩa tình” do Báo Công an TPHCM cùng Phòng PX03 phát động tới người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hóc Môn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng Công an TPHCM – Lá chắn phòng chống dịch Covid-19 – Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội”, với tinh thần không để ai bỏ lại phía sau. Trong thời gian vừa qua, Công an TPHCM cùng các đơn vị địa phương, Công an huyện Hóc Môn đã có nhiều nỗ lực, chung sức đồng lòng cùng hệ thống chính trị, người dân chia sẻ để vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Công an TPHCM tặng 15 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm cho người dân huyện Hóc Môn ảnh 2 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Có thể nói chúng ta làm 2 nhiệm vụ song song với nhau. Một là tuyến đầu chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự trong phòng chống dịch. Hai là phối hợp, chia sẻ, động viên người dân, đồng đội để cùng vượt qua đại dịch. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tinh thần nói trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM tiếp tục hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, thiết bị y tế và 15 tấn gạo tới các chốt kiểm soát và người dân ở huyện Hóc Môn. Đây là món quà nhỏ nhưng về mặt tinh thần rất lớn….”, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang chia sẻ.

Phó Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu Công an huyện Hóc Môn phải quán triệt cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ từ công an viên đến Trưởng Công an huyện phải thấm nhuần, thống nhất trong việc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, chính sách, nhiệm vụ của lực lượng công an. Nhất là trong gói hỗ trợ lần 3, phải cố gắng làm sao tạo sự công bằng, không ai bị sót. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện đúng quy định giãn cách xã hội tới ngày 30-9, sau đó sẽ có chủ trương mới.

Clip Đại tá Nguyễn Sỹ Quang phát biểu tại buổi lễ. Thực hiện: C.T 


Ngay sau đó, đoàn của Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã tới tận nhà những người dân có hoàn cảnh khó khăn, lao động nghèo trên địa bàn để trao những gần quà gồm gạo, mì, sữa…

Đoàn đã đến thăm gia đình chị Đặng Thị Thu Thủy (SN 1970) ở đường Tô Ký, ấp Tam Đông 1, xã Thới Tam Thôn. Gia đình chị Thủy thuộc diện hộ nghèo. 

Công an TPHCM tặng 15 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm cho người dân huyện Hóc Môn ảnh 3 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã ân cần động viên và trao quà cho gia đình chị Thủy để cùng chính quyền vượt qua dịch Covid-19. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đoàn cũng đã tới thăm bà Phạm Thị Quýt (SN 1936) ở tổ 16A ấp Dân Thắng 2 xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn thuộc diện rất khó khăn. 
Công an TPHCM tặng 15 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm cho người dân huyện Hóc Môn ảnh 4 Đoàn công tác Công an TPHCM phải di chuyển hàng trăm mét mới vào tới nhà bà Quýt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Công an TPHCM tặng 15 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm cho người dân huyện Hóc Môn ảnh 5 Cán bộ chiến sĩ ân cần đeo khẩu trang cho bà Quýt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Công an TPHCM tặng 15 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm cho người dân huyện Hóc Môn ảnh 6 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thăm hỏi, động viên và trao quà cho bà Quýt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhận những phần quà từ tay Phó Giám đốc Công an TPHCM, bà Quýt đã bày tỏ sự cảm kích, xúc động và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Công an TPHCM.

* Trước đó, tối 21-9, Thiếu tá Nguyễn Duy Trung, đại diện báo Công an TPHCM đã tới tận các chốt kiểm soát phòng chống dịch ở chân cầu Thủ Thiêm, TP Thủ Đức và chốt ở giao lộ đường Nguyễn Bĩnh Khiêm – Lê Duẩn, quận 1, TPHCM để thăm cán bộ CSGT, bộ đội, dân quân… túc trực làm nhiệm vụ.

Công an TPHCM tặng 15 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm cho người dân huyện Hóc Môn ảnh 7 Thiếu tá Nguyễn Duy Trung, đại diện báo Công an TPHCM đã tới tận các chốt kiểm soát phòng chống dịch thăm động viên cán bộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: C.T

Tại đây, Thiếu tá Nguyễn Duy Trung thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, vất vả mà cán bộ tham gia tuyến đầu chống dịch tại chốt để hoàn thành nhiệm vụ mà Ban Giám đốc Công an TPHCM, chính quyền giao cho trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Công an TPHCM tặng 15 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm cho người dân huyện Hóc Môn ảnh 8
Công an TPHCM tặng 15 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm cho người dân huyện Hóc Môn ảnh 9 Thiếu tá Nguyễn Duy Trung tặng quà Trung thu cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt. Ảnh: C.T

Tin cùng chuyên mục