Công an TPHCM sơ kết 5 năm về công tác cứu nạn cứu hộ

Ngày 29-4, Công an TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83/2017 về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chủ trì buổi lễ.
Công an TPHCM sơ kết 5 năm về công tác cứu nạn cứu hộ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Công an TPHCM sơ kết 5 năm về công tác cứu nạn cứu hộ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tham dự buổi lễ có Đại tá Huỳnh Thới An, Phó Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (C07), Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu biểu dương và ghi nhận những thành tích của lực lượng trong 5 năm thực hiện Nghị định số 83. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ trên cả nước nói chung và trên địa bàn TPHCM nói riêng đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Công an TPHCM sơ kết 5 năm về công tác cứu nạn cứu hộ ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Công tác ứng phó cứu nạn, cứu hộ của lực lượng tại chỗ còn nhiều bất cập và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng thoát nạn của con người còn nhiều hạn chế. Vì vậy, cần phải có sự đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác ứng phó ở giai đoạn ban đầu cho lực lượng tại chỗ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy, nổ và các tai nạn, sự cố gây ra.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đề nghị đơn vị tiếp tục tham mưu hiệu quả cho UBND TP xây dựng văn bản, kế hoạch chỉ đạo về công tác cứu nạn, cứu hộ nhằm hạn chế các tai nạn, sự cố thương tích đối với các cơ sở trọng điểm, cơ sở tập trung đông người… trên địa bàn; Thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức các chuyên đề kiểm tra an toàn về công tác PCCC&CNCH an toàn lao động...

Nhất là đối với cơ sở tập trung đông người như Trung tâm thương mại, siêu thị, tòa nhà cao tầng, siêu cao tầng, trường học, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất; chú trọng các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các nguyên nhân, điều kiện rủi ro xảy ra sự cố tai nạn thương tích, cháy nổ, tai nạn lao động…

Trước đó, lãnh đạo Phòng PC07 cho biết, trong 5 năm, TPHCM xảy ra 2.334 vụ cháy, nổ làm 96 người chết, 211 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 133,51 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TPHCM xảy ra ra 1.145 vụ tai nạn, sự cố cần tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Công an TPHCM sơ kết 5 năm về công tác cứu nạn cứu hộ ảnh 2 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đơn vị đã điều động 3.441 phương tiện, trang thiết bị; cứu được 602 người, hướng dẫn cho 2.376 người tự thoát nạn trong đám cháy, bảo vệ được hàng chục ngàn nhà dân, hàng chục ngàn m² diện tích nhà xưởng, kho chứa hàng và các loại máy móc, trang thiết bị, các loại vật tư, hàng hóa của doanh nghiệp, ước tính hàng trăm ngàn tỷ đồng.

Công an TPHCM sơ kết 5 năm về công tác cứu nạn cứu hộ ảnh 3 Lãnh đạo Phòng PC07 báo cáo tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tổ chức cứu nạn, cứu hộ 1.145 vụ tai nạn, sự cố (cứu được 435 người và tìm được 175 thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình, chính quyền). Trong 5 năm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã hướng dẫn cơ sở xây dựng 27.929 phương án cứu nạn, cứu hộ và đã tổ chức thực tập 13.645 phương án cứu nạn, cứu hộ.

Công an TPHCM sơ kết 5 năm về công tác cứu nạn cứu hộ ảnh 4
Công an TPHCM sơ kết 5 năm về công tác cứu nạn cứu hộ ảnh 5
Công an TPHCM sơ kết 5 năm về công tác cứu nạn cứu hộ ảnh 6 Các cá nhân, tập thể thuộc Công an TPHCM nhận bằng khen của UBND TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đã tổ chức rà soát, xây dựng mới phương án cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát PCCC&CNCH đối với các cơ sở, khu dân cư được phân cấp phù hợp với mô hình tổ chức hiện tại. Trong đó tập trung giả định, xử lý đối với 48 tình huống sự cố, tai nạn cơ bản và giả định, tổ chức thực tập được 4.168 phương án cứu nạn, cứu hộ.

Tin cùng chuyên mục