Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31

Sáng 15-4, Công an TPHCM đã tổ chức Lễ ra quân triển khai Cao điểm kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp Lễ 30-4 và 1-5; mùa du lịch hè 2022 và bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).
Công an quận 3 ra quân đảm bảo giao thông dịp Lễ và Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ảnh: CHÍ THẠCH
Công an quận 3 ra quân đảm bảo giao thông dịp Lễ và Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, đợt ra quân này, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT, kéo giảm tai nạn giao thông; ngăn chặn, xử lý tình trạng tụ tập lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép…

Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 1 Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đơn vị chủ động phối hợp cùng các lực lượng như: Hình sự, Thanh tra Giao thông… đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy. Lực lượng xác định trong công tác đảm bảo TTATGT phải xác định “Lấy người dân là chủ thể, trung tâm, mọi hoạt động của CSGT phải đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân”.
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 2 Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 3
Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 4 Các đơn vị tại buổi lễ ra quân. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đồng thời, đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4); Ngày Quốc tế Lao động (1-5). Đặc biệt, đảm bảo cho người dân, du khách quốc tế đi lại thông suốt, an toàn trong dịp lễ 30-4 và 1-5; trong thời gian tổ chức SEA Games 31 và đón mùa du lịch hè 2022.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu các lực lượng CSGT của Phòng PC08 phối hợp cùng các ban, ngành để chủ động nắm tình hình, triển khai các phương án nhằm giữ vững TTATGT như: không để xảy ra ùn tắc giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, không để xảy ra các vụ tổ chức đua xe gây rối trật tự công cộng, không để xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ…

Trong sáng cùng ngày, công an các quận, huyện và TP Thủ Đức cũng đồng loạt tiến hành tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT dịp lễ 30-4 và 1-5; mùa du lịch hè 2022 và bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 6 Buổi lễ ra quân của Công an quận 3. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tại buổi lễ ra quân ở quận 3, lãnh đạo Công an quận 3 yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT và TTATXH trong đợt cao điểm. Nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối dịp lễ 30-4 và 1-5.

Đơn vị chủ động phát hiện, ngăn ngừa các vụ phạm pháp hình sự, tập trung vào tội phạm xâm phạm sở hữu, tuyệt đối không để xảy ra đua xe. Đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông nơi vui chơi, khu tổ chức lễ hội, các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Công an TPHCM ra quân đảm bảo giao thông dịp nghỉ lễ và SEA Games 31 ảnh 7 Sau buổi toàn bộ cán bộ chiến sĩ Công an quận 3 đã xuất quân ra đường để làm nhiệm vụ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đơn vị chủ động kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, các cơ sở kinh doanh lưu trú như chung cư, hộ cho thuê… để phát hiện các đối tượng tội phạm. Đặc biệt là các trường hợp tụ tập, tổ chức sử dụng chất ma túy.

Tin cùng chuyên mục