Công an TPHCM phát hiện 11 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trong dịp lễ 30-4 và 1-5

Công an TPHCM đã phát hiện 11 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Ngày 4-5, Công an TPHCM cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30-4 đến ngày 3-5) tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn TP được đảm bảo, đơn vị đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các sự kiện diễn ra trong dịp lễ.

Phạm pháp hình sự giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Đã điều tra, phá 14/21 vụ, tạm giữ 39 đối tượng, thu hồi 2 xe gắn máy, gần 400 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng, 2 điện thoại di động.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản 2.063 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 472 xe gắn máy, 511 giấy tờ xe các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 56 trường hợp. Lập biên bản 46 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy. 

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm địa bàn,  nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Con hẻm 79 đường Phạm Đăng Giảng được lập chốt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Qua đó, Công an TPHCM đã phát hiện 11 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Từ đầu năm 2021 đến ngày 28-4, qua tuần tra, kiểm soát địa bàn và nguồn tin do nhân dân cung cấp, Công an TPHCM đã phát hiện 108 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Tin cùng chuyên mục