Công an TPHCM phát hiện 108 người nhập cảnh trái phép

Từ đầu năm 2021 đến nay, qua tuần tra kiểm soát địa bàn và nguồn tin từ người dân cung cấp, Công an TPHCM đã phát hiện 108 người nhập cảnh trái phép và có 5 trường hợp người có quốc tịch Việt Nam.

Đó là thông tin được Công an TPHCM báo cáo trong Hội nghị giao ban trực tuyến công tác công an tháng 4-2021.

Công an TPHCM cho biết, đã điều tra 256 vụ phạm pháp hình sự, bắt 564 đối tượng, bắt 55 đối tượng có lệnh truy nã. Điều tra, xử lý 122 vụ, 227 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy. Khởi tố 103 vụ, 125 bị can và xử lý hành chính 19 vụ với 102 đối tượng.

Tang vật thu giữ hơn 18,8 kg heroin, hơn 30,7 kg ma túy tổng hợp, hơn 23,9 kg cần sa, 312 lọ nước vui, 2 khẩu súng, 2 quả lựu đạn, 51 viên đạn.

Công an TPHCM phát hiện 108 người nhập cảnh trái phép ảnh 1 Số ma túy công an thu giữ trước đó 

Toàn TPHCM xảy ra 25 vụ cháy, làm chết 9 người, bị thương 1 người. Loại hình cơ sở xảy ra cháy nhiều nhất là nhà ở đơn lẻ (13 vụ, chiếm 52%). Nguyên nhân xảy ra cháy chủ yếu là do sự cố hệ thống thiết bị điện. Tiếp nhận và xử lý 16 vụ tai nạn, sự cố có tổ chức cứu nạn, cứu hộ, cứu được 6 người, tìm được 2 thi thể.

CSGT TPHCM kịp thời phát hiện và giải tán ngay từ đầu 8 vụ với 325 đối tượng tụ tập chạy xe thành đoàn, gây rối trật tự công cộng tại một số tuyến đường vùng ven TPHCM như: đường Mai Chí Thọ, Quốc lộ 1, Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức), đường Võ Văn Kiệt (quận 1), đường Nguyễn Văn Linh (quận 7), đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh) và xử lý 24 trường hợp (lỗi lưu thông thành đoàn).

Công an TPHCM phát hiện 108 người nhập cảnh trái phép ảnh 2 Hàng trăm "quái xế" chặn cao tốc tổ chức đua xe vào ngày 19-3-2021

Toàn TPHCM ghi nhận 67 vụ tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 61 người, bị thương nặng 16 người và 108 vụ va chạm, làm bị thương nhẹ 64 người. Xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 1 người. Một vụ tai nạn trên tuyến thủy nội địa, không thiệt hại về người.

Công an TPHCM đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến 20 khu phố, 5.182 hộ dân và cơ sở kinh doanh dịch vụ, 625 hộ cho thuê, 254 cơ sở bán thuốc tây, 397 cơ sở kinh doanh lưu trú… phát 2.583 tờ rơi tuyên truyền, 1.789 lượt tương tác đến người dân qua phần mềm tiện ích Zalo, Facebook, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp và cơ quan y tế địa phương.

Từ đầu năm 2021 đến nay, qua tuần tra, kiểm soát địa bàn và nguồn tin do nhân dân cung cấp, công an đã phát hiện 108 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép và 5 trường hợp người có quốc tịch Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30-4 và 1-5. Nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung đấu tranh trên các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp, không để tội phạm hoạt động gây bức xúc trong nhân dân.

Công an TPHCM phát hiện 108 người nhập cảnh trái phép ảnh 3 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị 

Tổ chức truy bắt và vận động đầu thú các đối tượng truy nã để làm trong sạch địa bàn; tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là hành vi thẩm lậu ma túy vào TPHCM hoặc trung chuyển đi nước thứ ba, tham mưu các cấp chính quyền địa phương chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma túy. Vận động nhân dân tích cực giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và làm căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực phối hợp các ban ngành tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng dân cư.

Tin cùng chuyên mục