Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“

Sáng ngày 30-9, Công an 21 quận huyện, TP Thủ Đức, TPHCM đã đồng loạt ra quân kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức lưu động, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới” trên địa bàn.
Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới”. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Theo đó, từ 10 giờ cùng ngày, các cán bộ chiến sĩ Công an quận Tân Bình, TPHCM đã làm lễ ra quân.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an quận Tân Bình cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về việc tổ chức kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức lưu động, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 thì đơn vị thành lập 5 cụm, mỗi cụm 6 tổ công tác, mỗi tổ công tác từ 5 – 8 cán bộ chiến sĩ.

Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“ ảnh 2 Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an quận Tân Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân tuần tra kiểm soát lưu động trong trạng thái "bình thường mới", sáng ngày 30-9. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Bên cạnh đó, Công an quận cũng chỉ đạo công an 15 phường thành lập các tổ tuần tra lưu động kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Ít nhất là 2 tổ công tác trong 1 ca tuần tra, mỗi tổ công tác có từ 4-6 người gồm: công an, dân quân, bảo vệ dân phố, cán bộ công chức của UBND phường.

Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“ ảnh 3 Cán bộ chiến sĩ Công an quận Tân Bình tại buổi lễ ra quân. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Thượng tá Nguyễn Thành Lợi cũng yêu cầu cán bộ phải đảm bảo an toàn, tuân thủ nghiêm quy tắc 5K, quy định phòng chống dịch... trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Chủ động trong công tác tuần tra, kịp thời phát hiện những trường hợp người dân tập trung đông người để kéo về quê; tổ chức vận động, tuyên truyền người dân quay lại nơi cư trú để chính quyền chăm lo an sinh, cuộc sống, tạo điều kiện để sinh sống trong trạng thái “bình thường mới”.

Xử lý nghiêm với các trường hợp người, xe tham gia giao thông vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Phương châm thực hiện là “Chủ động, khéo léo, linh hoạt mềm dẻo”, lấy tuyên truyền, vận động người dân là chính….

Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“ ảnh 4
Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“ ảnh 5 Sau buổi lễ, cán bộ chiến sĩ Công an quận Tân Bình đã di chuyển ra các tuyến đường để tuần tra trong trạng thái "bình thường mới". Ảnh: CHÍ THẠCH 

Sau buổi lễ, toàn bộ cán bộ chiến sĩ Công an quận Tân Bình đã xuất quân ra đường để tuần tra kiểm soát lưu động. Ghi nhận của PV Báo SGGP tại quận Tân Bình, các chốt kiểm soát đã được tháo dỡ. Lưu lượng phương tiện di chuyển khá đông.

Cũng trong sáng cùng ngày, Công an quận 3 cũng đã tiến hành ra quân kiểm soát lưu động, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới” trên địa bàn.

Sau buổi lễ, cán bộ chiến sĩ Công an quận 3 đã đồng loạt tỏa ra các tuyến đường để làm nhiệm vụ. Hầu hết các chốt kiểm soát bằng rào chắn, thép gai… ở quận 3 đã được cơ quan chức năng tháo dỡ.

Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“ ảnh 6
Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“ ảnh 7 Cán bộ chiến sĩ Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức ra quân sáng ngày 30-9. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“ ảnh 8 Cán bộ chiến sĩ Công an TP Thủ Đức ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái "bình thường mới" ở trụ sở Công an TP Thủ Đức, sáng ngày 30-9. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Ngày 30-9, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“ ảnh 9 Đại tá Trang Viết Thanh động viên các chiến sĩ trước giờ xuất quân. Ảnh: LƯƠNG HỢP

Phát lệnh xuất phát, Đại tá Trang Viết Thanh, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức đề nghị các đơn vị và cán bộ chiến sĩ tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự với quyết tâm cao nhất, vì sự an toàn của người dân. Cùng với đó, các cán bộ chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ đúng tác phong, kỷ cương, điều lệnh, văn hóa ứng xử, xử lý hiệu quả các hình huống đúng phương án, phương châm của ngành.

Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“ ảnh 10 Các chiến sĩ Công an TP Thủ Đức ra quân đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ảnh: LƯƠNG HỢP

Theo Đại tá Trang Viết Thanh, sau 1-10, TP Thủ Đức duy trì 6 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ, địa bàn giáp ranh với các địa phương khác. Cùng với đó, tổ chức 29 chốt đóng, 25 tổ tuần tra cơ động, 3 tổ phản ứng nhanh của Công an TP Thủ Đức và các tổ tuần tra cơ động của Công an 34 phường, kiểm soát chặt 24/24 giờ nhằm đảm bảo nghiêm ngặt an ninh trật tự trên địa bàn.

 
* Cũng trong ngày 30-9, Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC08, Công an TPHCM) chủ trì tổ chức lễ ra quân lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp (Tổ công tác 363) nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM sau khi TPHCM trở lại trạng thái “bình thường mới”.
Tham dự tại lễ ra quân có lãnh đạo Phòng Phòng PC08, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và đại diện các Tổ công tác tuần tra 363.
Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“ ảnh 11 Lãnh đạo Phòng PC08, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và đại diện các Tổ công tác tuần tra 363 tham dự lễ xuất quân. Ảnh: H.VINH
Các Tổ công tác 363 Công an TPHCM sẽ phối hợp với các lực lượng khác tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, trấn áp và xử lý nghiêm các loại tội phạm, các hành vi phạm pháp luật và các hành vi có nguy cơ cao làm lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.
Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“ ảnh 12 Quang cảnh lễ ra quân. Ảnh. H.VINH
Các Tổ tuần tra, kiểm soát hỗn hợp 363 cùng các lực lượng khác đã liên tục hoạt động để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép của Công an TPHCM, vừa tham gia phòng chống dịch Covid-19, vừa phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM.
Qua 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội, các Tổ công tác đã phát hiện và xử lý 15 vụ phạm pháp hình sự với 17 đối tượng phạm tội, nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm.
Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“ ảnh 13 Lực lượng Tổ công tác 363 chuẩn bị xuất quân. Ảnh: H.VINH 
Trước đó, sáng cùng ngày, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TPHCM do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM tổ chức, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM giải thích thêm, thành phố vẫn duy trì 12 chốt chính giáp ranh với các tỉnh và 39 chốt phụ ở các quận, huyện giáp ranh với tỉnh. Tổng cộng 51 chốt sẽ kiểm soát việc ra vào TPHCM. Còn tất cả các chốt nội đô thì sẽ giải tỏa hết. Tuy nhiên, Công an TPHCM vẫn duy trì việc kiểm soát, tăng cường kiểm soát đột xuất một cách ngẫu nhiên 24/24.
Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“ ảnh 14 Cảnh sát cơ động tham gia lễ xuất quân. Ảnh: H.VINH
Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“ ảnh 15 Lực lượng CSGT. Ảnh: H.VINH
Công an TPHCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trong trạng thái “bình thường mới“ ảnh 16 Lực lượng Cảnh sát hình sự. Ảnh: H.VINH
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đề nghị người dân trước khi ra đường phải khai báo y tế trên ứng dụng VNEID và khai báo lấy mã QR từ ứng dụng Y tế HCM (đến khi ứng dụng PC-Covid chính thức đưa vào hoạt động). Người dân được tạo điều kiện lưu thông nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện lưu thông cũng như tuân thủ khai báo y tế trên ứng dụng.

Tin cùng chuyên mục