Công an TPHCM đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2022, Công an TPHCM ghi nhận xảy ra 28 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 57 vụ = 67,06% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021). Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc trước và trong những ngày Tết.
Quang cảnh Hội nghị giao ban trực tuyến công tác đầu Xuân Nhâm Dần 2022
Quang cảnh Hội nghị giao ban trực tuyến công tác đầu Xuân Nhâm Dần 2022

Ngày 7-2, Công an TPHCM đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác đầu Xuân Nhâm Dần 2022 do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì. Tham dự còn có các phó giám đốc Công an TPHCM, chỉ huy các đơn vị, địa phương thuộc Công an TPHCM.

Đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, tội phạm về trật tự xã hội giảm mạnh với tỷ lệ giảm hơn 67% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Công an TPHCM đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022 ảnh 1 Đại tá Lê Quang Đạo báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đặc biệt trong ngày 2 và 6-2 trên địa bàn TPHCM không ghi nhận tội phạm về trật tự xã hội. Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc trước và trong những ngày Tết.

Công an TP ghi nhận xảy ra 28 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 57 vụ = 67,06% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021). Lực lượng đã điều tra, khám phá nhanh 18 vụ, tạm giữ 20 đối tượng. Phát hiện 1 vụ với 2 đối tượng tàng trữ pháo trái phép; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ với 8 đối tượng vi phạm về sử dụng pháo nổ.

Lập biên bản 773 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; Tạm giữ 129 xe gắn máy, 172 giấy tờ xe các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 64 trường hợp. TPHCM xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 19 người (giảm 1 vụ). TP xảy ra 8 vụ cháy (tăng 4 vụ), không thiệt hại về người, tài sản ước tính thành tiền khoảng 8 triệu đồng.

Công an TPHCM phối hợp với Cơ quan y tế các cấp triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022. Phối hợp các cơ quan, ban ngành chức năng rà soát thực hiện chính sách chăm lo Tết cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 góp phần bảo đảm an sinh xã hội; Vận động người dân tham gia tiêm Covid-19 trong dịp Tết.

Đồng thời, đảm bảo an ninh, trật tự các cơ sở điều trị, nơi cách ly F0 trong cộng đồng và địa điểm tiêm vaccine phòng Covid-19. Lực lượng tổ chức 14.904 lượt tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn TP.

Công an TPHCM đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022 ảnh 2 Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Lê Hồng Nam biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong những ngày vừa qua. Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì lực lượng, xác lập trạng thái công tác bình thường với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả.

Duy trì kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tại các khu vực tổ chức lễ hội. Xử lý nghiêm các hành vi tổ chức cờ bạc, không để phát sinh tội phạm từ cờ bạc. Tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để tăng cường răn đe, tấn công, trấn áp tội phạm.

Công an TPHCM đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022 ảnh 3
Công an TPHCM đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022 ảnh 4 Ban giám đốc Công an TPHCM tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Tổ chức bố trí lực lượng tại các cửa ngõ ra vào TP, các tuyến đường trọng điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lưu ý việc đảm bảo giao thông khi học sinh, sinh viên bắt đầu đi học tập trung tại các cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, quản lý lưu trú của người nước ngoài. Duy trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh

Tin cùng chuyên mục