Công an quận 7 liên tiếp bắt các đối tượng phạm pháp khi qua chốt kiểm soát

Chỉ trong vài ngày, các tổ công tác Công an quận 7 tại các chốt kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp liên quan đến ma túy, thuốc lá lậu…
Kiểm tra người dân lưu thông qua chốt kiểm soát chân cầu Him Lam, quận 7 vào chiều ngày 15-9. Ảnh: CHÍ THẠCH
Kiểm tra người dân lưu thông qua chốt kiểm soát chân cầu Him Lam, quận 7 vào chiều ngày 15-9. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 16-9, Công an quận 7, TPHCM cho biết, đang lập hồ sơ xử lý với Nguyễn Dương Tuấn Tú (SN 1988, ngụ quận 3) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo điều tra, khoảng 18 giờ ngày 14-9, tổ công tác Công an quận 7 đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở chân cầu Him Lam, đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM thì phát hiện 1 thanh niên có biểu hiện nghi vấn đi qua chốt nên kiểm tra hành chính.

Công an quận 7 liên tiếp bắt các đối tượng phạm pháp khi qua chốt kiểm soát ảnh 1 Tang vật thu giữ. Ảnh: CATP

Qua kiểm tra, thanh niên khai tên là Tú và không xuất trình được giấy đi đường. Qua kiểm tra túi xách của Tú, công an thu 2 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Công an đã đưa Tú cùng tang vật về trụ sở để làm việc. Test nhanh, Tú dương tính với chất ma túy.

Công an quận 7 liên tiếp bắt các đối tượng phạm pháp khi qua chốt kiểm soát ảnh 2 Đối tượng Tú tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận 2 gói ni lông trên là ma túy đá, mua của 1 thanh niên qua mạng xã hội. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Trước đó, khoảng 10 giờ 40 ngày 13-9, tổ công tác Công an quận 7 đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở cầu Rạch Đĩa 1, giao lộ đường Lê Văn Lương – Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM thì phát hiện 2 thanh niên đang giao nhận 1 thùng carton được bọc kín. Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra thì thanh niên giao hàng quay xe bỏ chạy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng có chứa 500 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Qua làm việc, thanh niên còn lại khai tên là T.M.L. (SN 1983, ngụ quận 7) là chủ số thuốc nói trên. Người này khai đặt mua số thuốc qua mạng xã hội với giá 11,5 triệu đồng để bán kiếm lời.

Trong thời gian sắp tới, Công an quận 7 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát chốt chặn nhằm thực hiện nhiệm vụ kép là vừa trấn áp các loại tội phạm, vừa phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục