Công an phát thông báo truy tìm nghi phạm sát hại đồng hương người Hàn Quốc ở quận 7

Công an quận 7, TPHCM đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Jeong In Cheol, là giám đốc 1 công ty vì có liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng vào tối ngày 27-11.

Liên quan đến vụ “Điều tra vụ án mạng trong căn nhà 3 tầng ở khu dân cư tại quận 7” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 28-11, Công an quận 7, TPHCM đã phát đi thông báo truy tìm với đối tượng Jeong In Cheol (giới tính nam, sinh ngày 29-6-1985, mang quốc tịch Hàn Quốc, là giám đốc 1 công ty, số hộ chiếu M97447736) vì có liên quan đến vụ án.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đang thụ lý điều tra vụ “Giết người” xảy ra vào tối ngày 27-11 ở số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM. Qua điều tra, công an xác định Jeong In Cheol có liên quan đến vụ án nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Trưa ngày 28-11, hiện trường căn nhà trong đang được công an phong toả. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Theo đó, nơi ở của Jeong In Cheol tại Việt Nam: chung cư 1-2-4 Garden Plazal Phú Mỹ Hưng, khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM. Nơi làm việc của Jeong In Cheol là địa chỉ số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM.

Để phục vụ công tác điều tra xử lý đối tượng Jeong In Cheo, Công an quận 7 thông báo tới Công an TPHCM, Công an 23 quận huyện ở TPHCM, Công an 10 phường của Công an quận 7… để cùng phối hợp truy xét.

Nếu ai phát hiện đối tượng Jeong In Cheo ở đâu thì báo cho Công an quận 7, số điện thoại 0283.7851662 hoặc Thượng tá Phùng Văn Đẳng- Phó Thủ trưởng Công an quận 7, số điện thoại 0909939488. Đồng thời, công an kêu gọi đối tượng Jeong In Cheo ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Trước đó, qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, công an xác định nạn nhân là nam giới mang quốc tịch Hàn Quốc. Nghi phạm gây ra vụ án mạng là người đồng hương với nạn nhân.
Công an phát thông báo truy tìm nghi phạm sát hại đồng hương người Hàn Quốc ở quận 7 ảnh 2 Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Thông tin ban đầu, tối ngày 27-11, chủ căn nhà 3 tầng ở đường số 3, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM phát hiện 1 vali ở trong căn phòng. Nghi ngờ nên người này mở ra kiểm tra thì phát hiện 1 thi thể người không nguyên vẹn bên trong nên hô hoán. Sự việc được báo cho công an.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ.

Công an phát thông báo truy tìm nghi phạm sát hại đồng hương người Hàn Quốc ở quận 7 ảnh 3
Công an phát thông báo truy tìm nghi phạm sát hại đồng hương người Hàn Quốc ở quận 7 ảnh 4 Công an phong toả hoàn toàn hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đầu đường số 3 đến đường số 12 được công an phong toả hoàn toàn. Phía bên ngoài hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi bàn tán xôn xao.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 vali bên trong chứa nhiều túi đen, phần thi thể không nguyên vẹn. Bên cạnh đó, công an thu giữ thêm cưa và kìm cộng lực.

Tin cùng chuyên mục