Công an phá nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội ở quận Bình Tân

Ngày 25-11, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, từ ngày 1-11 tới nay, đơn vị đã phá nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 24-11, trinh sát Công an quận Bình Tân đã ập vào 5 tụ điểm ghi đề do các đối tượng gồm: Giáp Thị Hà (SN 1990, ngụ tỉnh Bắc Giang), Trần Quốc Tiến (SN 1988, ngụ quận 6), Lê Hoàng Sang (SN 2015) và Trần Xuân Hội (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Bắc Giang) cầm đầu. Qua làm việc, các đối tượng này thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an phá nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội ở quận Bình Tân ảnh 1 Hai đối tượng cùng tang vật thu giữ. Ảnh: C.T

Vào trưa ngày 21-11, qua đeo bám địa bàn thì trinh sát Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng Công an quận Bình Tân đã ập vào khu đất trống ở hẻm Tây Lan. Tại đây, công an phát hiện và bắt quả tang 30 đối tượng đang đá gà ăn tiền. Hiện trường, công an thu giữ khoảng 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc đá gà.

Công an phá nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội ở quận Bình Tân ảnh 2 Nhóm con bạc lúc bị khống chế. Ảnh: C.T

Nhóm đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Qua điều tra, công an đã khởi tố 15 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Công an quận Bình Tân cho biết, từ ngày 1-11 đến nay, đơn vị đã triệt phá nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn. Quá trình điều tra, công an còn khởi tố nhiều đối tượng tham gia ghi đề, đá gà, cá độ đá bóng trong quán cà phê.

Công an phá nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội ở quận Bình Tân ảnh 3 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Bên cạnh đó, công an còn kiểm tra xử lý với 5 quán karaoke hoạt động lén lút. Xử phạt với số tiền 30 triệu đồng/quán và đưa 170 khách về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện 36 người dương tính với chất ma tuý.

Trong thời gian sắp tới, Công an quận Bình Tân sẽ tiếp tục tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự...

Tin cùng chuyên mục