Công an làm việc với người đàn ông kêu gọi “fan chính nghĩa” biểu tình tại KDL Đại Nam

Qua điều tra, công an xác định tài khoản mạng xã hội Tiktok của Lê Văn Phụng đăng tải thông tin kêu gọi biểu tình tại khu du lịch Đại Nam, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nên đã mời lên làm việc.
Phụng làm việc với cơ quan công an
Phụng làm việc với cơ quan công an

Ngày 27-3, Công an TPHCM cho biết, đơn vị phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương đã mời Lê Văn Phụng (SN 1990, ngụ tại phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đến làm việc để điều tra về việc kêu gọi tụ tập biểu tình tại Khu du lịch Đại Nam.

Công an làm việc với người đàn ông kêu gọi “fan chính nghĩa” biểu tình tại KDL Đại Nam ảnh 1 Lê Văn Phụng làm việc với cơ quan công an

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM phát hiện Phụng sử dụng tài khoản mạng xã hội Tiktok để đăng video có nội dung kêu gọi ngày 27-3-2022 biểu tình tại khu du lịch Đại Nam, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Công an làm việc với người đàn ông kêu gọi “fan chính nghĩa” biểu tình tại KDL Đại Nam ảnh 2 Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội 

Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương đã mời Phụng tới làm việc. Qua làm việc, Phụng thừa nhận hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật. Đồng thời, Phụng khai mục đích đăng tải thông tin trên nhằm để câu view, tạo tương tác cho tài khoản mạng xã hội của bản thân.

Công an TPHCM tiếp tục khuyến cáo người dân không tin, làm theo các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Kịp thời trình báo cơ quan chức năng những cá nhân, tổ chức lợi dụng tình hình liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét với bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, ngụ quận 1), Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Công an làm việc với người đàn ông kêu gọi “fan chính nghĩa” biểu tình tại KDL Đại Nam ảnh 3 Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an

Công an xác định, bà Hằng quản lý và sử dụng 12 kênh mạng xã hội và trực tiếp thực hiện các buổi livestream đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm uy tín, danh dự của các cá nhân, tổ chức. Nhiều cá nhân, tổ chức đã gửi đơn đến Công an TPHCM tố cáo bà Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác...

Tháng 4-2021, Sở TT-TT TPHCM xử phạt bà Hằng vì cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận. Tính từ ngày 15-2-2022 đến khi bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam, Công an TPHCM đã mời bà làm việc 4 lần để cảnh báo, yêu cầu chấm dứt hành vi sử dụng mạng xã hội có hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bà Hằng không chấp hành và tiếp tục tổ chức tụ tập đông người gây ảnh hưởng an ninh trật tự và tổ chức livestream công kích, xúc phạm nhiều cá nhân, tổ chức.

Tin cùng chuyên mục