Công an đu dây đưa hơn 130 người ra khỏi rốn lũ TP Huế

Tại một số điểm ngập sâu, nước chảy siết nên Công an TP Huế đã phải dùng dây thừng buộc căng 2 đầu để đu, bế theo trẻ em và người già đưa ra khỏi vùng nước nguy hiểm. 

Sáng 9-10, mưa lớn khiến hơn 30 tuyến đường tại TP Huế bị ngập sâu từ 0,5m-0,8m. Đặc biệt, khu vực xóm Gióng thuộc tổ 1, khu vực 1, phường An Tây có nơi ngập hơn 1m, nước chảy siết.

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Huế đã triển khai lực lượng di dời 32 hộ dân, 6 dãy trọ với hơn 130 người ra khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn.

Tại một số điểm ngập sâu, nước chảy siết nên Công an TP Huế phải dùng dây thừng buộc căng 2 đầu để đu, bế theo trẻ em và người già đưa ra khỏi vùng nước nguy hiểm. Đồng thời khảo sát di dời những hộ trong vùng thấp trũng có nguy cơ bị ngập lụt, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

>> Một số hình ảnh công an đu dây đưa hơn 130 người dân ở xóm Gióng, phường An Tây, TP Huế ra khỏi khu vực nước lũ dâng cao và chảy siết:

Công an đu dây đưa hơn 130 người ra khỏi rốn lũ TP Huế ảnh 1
Công an đu dây đưa hơn 130 người ra khỏi rốn lũ TP Huế ảnh 2
Công an đu dây đưa hơn 130 người ra khỏi rốn lũ TP Huế ảnh 3
Công an đu dây đưa hơn 130 người ra khỏi rốn lũ TP Huế ảnh 4
Công an đu dây đưa hơn 130 người ra khỏi rốn lũ TP Huế ảnh 5
Công an đu dây đưa hơn 130 người ra khỏi rốn lũ TP Huế ảnh 6
Công an đu dây đưa hơn 130 người ra khỏi rốn lũ TP Huế ảnh 7

Tin cùng chuyên mục