Công an Đồng Nai khai trương “Gian hàng 0 đồng” phục người dân

Dự kiến, thời gian hoạt động của “Gian hàng 0 đồng” này sẽ diễn ra trong tháng 8 và 9-2021.
"Gian hàng 0 đồng" do Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức
"Gian hàng 0 đồng" do Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức

Ngày 25-8, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (phường Tân Phong, TP Biên Hòa), Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khai trương “Gian hàng 0 đồng”, nhằm hỗ trợ người dân trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19. 

Dự kiến, thời gian hoạt động của “Gian hàng 0 đồng” này sẽ diễn ra trong tháng 8 và 9-2021.

Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an Đồng Nai cho biết, “Gian hàng 0 đồng” sẽ sử dụng nguồn kinh phí đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sỹ, các nhà hảo tâm hỗ trợ để mua sắm nhu yếu phẩm trao tặng người lao động, công nhân xa quê đang gặp khó khăn, đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 phải giãn cách xã hội.

Việc đưa gian hàng này vào hoạt động sẽ giúp người dân yên tâm thực hiện “nhà nào ở yên nhà ấy” để các lực lượng chức năng sớm khống chế, ngăn chặn, dập tắt được dịch bệnh.

"Chuyến xe 0 đồng" của Công an Đồng Nai chở hàng đến các điểm "nóng" của dịch bệnh để phục vụ người dân

Cùng ngày, Công an Đồng Nai cũng tổ chức 5 "Chuyến xe 0 đồng" đưa 500 phần quà, mỗi phần quà gồm có các mặt hàng thiết yếu, trong đó có 1kg thịt heo, tổng trị giá 500.000 đồng, được tặng cho những người dân tại các xã đang là điểm “nóng” của dịch bệnh, gồm: xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất), xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom), phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) và thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch).

Tin cùng chuyên mục