Công an “dỏm” lừa nữ công nhân, cướp tài sản

Dù có vợ, con và đang làm công nhân nhưng Quyền lên mạng kết bạn xưng là công an dụ dỗ bạn gái. Sau đó, công an “dỏm” chở  bạn gái tới khu vắng đòi quan hệ, bị phản ứng không cho nên hắn cướp vàng, ĐTDĐ tẩu thoát.
Đối tượng Bùi Văn Quyền
Đối tượng Bùi Văn Quyền

Ngày 29-1, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Quyền (36 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giả danh công an lừa nữ công nhân, cướp tài sản.

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội Zalo, Quyền quen biết với chị C. (30 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trú huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) là công nhân. Sau nhiều lần trờ chuyện, Quyền hẹn chị C. để đi chơi. Trong những lần nói chuyện, Quyền nói với chị C. là công an.

Chiều 13-1, Quyền đi tới phòng trọ của chị C. ở  ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch gặp mặt lần đầu tiên. Sau khi gặp gỡ, Quyền rủ chị C. lên nhà người bạn ở TX.Dĩ An, Bình Dương chơi.

Tối cùng ngày, Quyền chở chị C. về tới đoạn đường vắng ở khu dân cư Long Thọ - Phước An, ấp 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch để tâm sự. Tại đây, Quyền đòi chị C. cho quan hệ tình dục nhưng chị C. chống trả.

Sau đó, Quyền khống chế chị C. lấy đi 5 vòng vàng ximen, nhẫn vàng, dây chuyền vàng và chiếc ĐTDĐ rồi tẩu thoát. Chị C. đã tới công an trình báo sự việc sau đó.

Công an đã vào cuộc điều tra truy xét. Nạn nhân sau khi bị Quyền lấy tài sản đã nhắn tin đòi lại tài sản, Quyền lấy danh công an thách thức dọa nạn nhân.

Chiều 15-1, bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Quyền. Tại công an, Quyền khai nhận là thợ cơ khí, đã có vợ, con.  Tài sản cướp được, Quyền mang bán được 7 triệu đồng để tiêu xài. Chiếc ĐTDĐ Quyền giữ để sử dụng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục