Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó"

Sáng 16-8, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra quân để thực hiện nhiệm vụ giám sát, siết chặt việc thực hiện chỉ thị "đóng băng" toàn TP Đà Nẵng trong 7 ngày để chống dịch Covid-19.
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó"

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, sau 14 ngày thực hiện Chỉ thị 05 này, tình hình dịch bệnh đang có kết quả khả quan. Tuy nhiên, với diễn biến nhanh và các chuỗi lây lan hiện nay, nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng, nguy cơ cao hơn là hiện hữu. Ban chỉ đạo đã triển khai các biện pháp cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn để ngăn chặn dịch bệnh không để xảy ra hậu quả. Đặc biệt, hướng đến bảo vệ tính mạng sức khỏe người dân.

“Chính vì thế, Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp chưa từng có trong tiền lệ lịch sử thành phố, dừng tất cả các hoạt động trong vòng 7 ngày. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn của các lực lượng chống dịch”, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, trong ngày 15-8, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho 50.231 lượt người, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR là 48.728 lượt người. Từ ngày 18-6 đến nay, ngành y tế xét nghiệm gần 1,4 triệu lượt người.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng tập trung tăng cường, tuyên truyền vận động người dân thực hiện đúng các yêu cầu phòng chống dịch bệnh, nhất là việc không được đi ra đường. Phối hợp với các lực lượng quân đội, biên phòng và các lực lượng khác, tăng cường kiểm soát, không để người dân đi ra khỏi nhà, triển khai lực lượng đến kiệt, hẻm, khu dân cư trên toàn thành phố. Xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm, kể cả cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng, trong quá trình làm nhiệm vụ.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, địa phương bám sát những chủ trương, chính sách của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 để thực hiện một cách hiệu quả nhất.

“Mọi thành bại trong cuộc chiến này chủ yếu dựa vào cấp quận, huyện, phường, xã và khu dân cư. Các địa phương tập trung kiểm tra, giám sát tại các khu đông dân cư, các kiệt hẻm nhỏ. Đồng thời, triển khai quyết liệt công tác điều tra dịch tễ, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm đối với F1 và những F liên quan đến những ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Bên cạnh đó, triển khai nhanh chóng, hiệu quả kế hoạch xét nghiệm toàn bộ đại diện hộ gia đình để bóc các F0 ra khỏi cộng đồng, nhanh chóng cắt đứt các nguồn lây”, ông Lê Trung Chinh yêu cầu.

Ông Lê Trung Chinh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ và quyết tâm cao nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất để vượt mọi khó khăn. Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng công an thường xuyên động viên lực lượng làm nhiệm vụ, duy trì chế độ báo cáo về công an TP Đà Nẵng; tổ chức chốt chặn hợp lý, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động đi lại của người dân; duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đảm bảo mọi thời điểm, mọi tuyến địa bàn. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị để phát hiện nhắc nhở, kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối người vi phạm về phòng chống dịch.

"Các lực lượng tiếp tục tuyên truyền cho người dân biết các biện pháp phòng dịch. Kịp thời đấu tranh, bắt giữ các loại tội phạm về hình sự, ma túy, chống người thi hành công vụ”, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề nghị.

Sau lễ phát động, công an toàn thành phố ra quân tuyên truyền, sau đó triển khai đến các địa bàn khu dân cư để kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành quy định "ai ở đâu thì ở đó".

>>>Một số hình ảnh ngày đầu tiên thực hiện quy định mới:

Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 1 Lực lượng Công an TP Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó"
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 2 Đội tuần tra lưu động gồm nhiều lực lương công an tham gia
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 3 Lực lượng công an khi thực hiện nhiệm vụ được trang bị bảo hộ kỹ càng
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 4 Đúng 7 giờ, công an TP Đà Nẵng bắt đầu triển khai lực lượng tuần tra 
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 5
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 6 Mỗi tổ gồm 3 cán bộ, chiến sĩ công an cùng các lực lượng phối hợp khác như dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố… 
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 7 Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm tuyến đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà 
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 8 Kể từ 8 giờ ngày 16-8, tất cả các loại giấy đi đường đã được cấp trước đây và các mẫu giấy nhận diện phương tiện do Sở GTVT cấp trước ngày 16-8 không còn giá trị sử dụng
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 9 Hơn 300 chốt kiểm soát được lập trên địa bàn TP Đà Nẵng
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 10 Ban điều hành tổ dân phố đảm bảo mỗi khu dân cư, khu chung cư, tổ, thôn chỉ có 1 hoặc 2 lối ra, vào
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 11 Nhiều địa phương tổ chức thiết lập các chốt cứng
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 12
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 13 UBND phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) ra quân phòng, chống dịch
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 14 Các lực lượng của địa phương tăng cường kiểm soát, không để người dân đi ra khỏi nhà, triển khai lực lượng đến tận kiệt, hẻm, khu dân cư
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 15 Một số người làm việc tại đơn vị cung cấp những nhu cầu thiết yếu phải mặc trang phục của đơn vị, ngành
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 16 Người dân không ra khỏi nhà
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 17 Hầu như không có người dân ra ngoài đường sau 8 giờ ngày 16-8 tại địa bàn quận Hải Châu
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 18 Công an huyện Hòa Vang triển khai lực lượng tuần tra ngày đầu tiên tại địa bàn người dân tộc thiểu số
Công an Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động trong 7 ngày "ai ở đâu ở đó" ảnh 19 Tại huyện Hòa Vang, nhiều chốt kiểm soát cũng được thiết lập 

Tin cùng chuyên mục