Con trai ông Trần Bắc Hà bị khởi tố

Ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã khởi tố bị can, đồng thời khám xét nơi ở đối với ông Trần Duy Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú (trụ sở TP Quy Nhơn), là con trai ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại đầu tư phát triển (BIDV). 

Con trai ông Trần Bắc Hà bị khởi tố

Theo nguồn tin, chiều tối ngày 28-3, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của ông Tùng tại số nhà 1 Hàn Mặc Tử (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Tại đây cơ quan chức năng thu giữ 51 trang tài liệu có liên quan. Theo thông tin từ nhà chức trách, ông Tùng bị khởi tố do liên quan đến các sai phạm tại dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (trụ sở TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư.

Con trai ông Trần Bắc Hà bị khởi tố ảnh 1 Một góc dự án chăn nuôi bò ở Bình Hà, Hà Tĩnh. Ảnh: Dương Quang

Một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận về thông tin khám xét trên. Tuy nhiên, vị này cho biết việc khám xét trên phục vụ cho quá trình điều tra về tài sản của ông Trần Bắc Hà (cha ông Tùng), nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV.

Theo hồ sơ, vào năm 2015, tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty Bình Hà với tổng vốn hơn 4.500 tỷ đồng, trên diện tích hơn 2.163ha thuộc 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Dự án này được ngân hàng BIDV chấp thuận cho vay 3.162 tỷ đồng, đến đầu năm 2016 đã giải ngân trên 800 tỷ đồng. Quá trình triển khai dự án không mang lại hiệu quả, thu lỗ hàng trăm tỷ đồng và dừng hoạt động từ năm 2016, đồng thời có nguy cơ không thu hồi được vốn của ngân hàng.

Trước những bất thường này, cuối năm 2018, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự số 46 để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại ngân hàng BIDV do ông Trần Bắc Hà làm chủ tịch. Cũng vào thời gian đó, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với: Trần Bắc Hà; Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Việc khởi tố ông Trần Duy Tùng là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra, mở rộng sai phạm tại BIDV.

Ngoài ông Trần Duy Tùng, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 26-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại BIDV và Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà).

Cùng ngày cơ quan chức năng đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 3 người, gồm: ông Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà; ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Công ty Bình Hà; ông Thái Thành Vinh, Cổ đông Công ty Bình Hà. Các bị can trên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Tin cùng chuyên mục