Con rể “hờ” đâm cha mẹ vợ thương vong sau khi vợ bỏ về nhà

Ngày 20-8, UBND xã Hòa Mỹ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng làm hai vợ chồng ông P.V.T. (66 tuổi) và bà N.T.N (63 tuổi) một người chết, một người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, ông Nguyễn Minh Tuấn (44 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước) và bà P.T.B. (ngụ ấp Kinh Lách, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước) sống chung như vợ chồng.

Tuy nhiên, gần đây do xảy ra mâu thuẫn với ông Tuấn nên bà B. bỏ về nhà cha mẹ ruột là ông P.V.T. và bà N.T.N. (ở ấp Kinh Lách, xã Hòa Mỹ) sinh sống.

Tối 19-8, sau khi nhậu xong, ông Tuấn chạy xe đến nhà cha mẹ vợ nói chuyện về việc “vợ hờ” của mình bỏ về đây. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, giữa ông Tuấn và gia đình ông P.V.T. xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, ông Tuấn đã dùng kéo đâm ông P.V.T. trọng thương và tiếp tục đâm bà N.T.N. khiến người này tử vong tại chỗ.

Sau đó, ông P.V.T. được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Cái Nước cấp cứu.

Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đến Công an xã Tân Hưng Đông đầu thú vào khoảng 23 giờ cùng ngày.

Tin cùng chuyên mục