Con nuôi lính biên phòng

Phụ trách địa bàn 4 xã và 1 thị trấn biên giới huyện Đồng Văn, Đồn Biên phòng Phó Bảng (tỉnh Hà Giang) luôn là điểm tựa vững chắc cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi địa đầu Tổ quốc. 

Từ tháng 7-2019, thực hiện chương trình Con nuôi đồn biên phòng do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, những người lính mang quân hàm xanh đã gánh vác thêm trách nhiệm người cha của nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cho đến năm các em 18 tuổi. Mọi chi phi của các em do cán bộ, chiến sĩ biên phòng trang trải. (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)

Các em Vàng Thị Sáu, Vàng Thị Chở được cán bộ, chiến sĩ nhận nuôi dưỡng như con ruột tại Đồn Biên phòng Phó Bảng
Các em được chăm sóc theo chương trình "Con nuôi đồn biên phòng"
Việc học của các em luôn được coi trọng
Hướng dẫn các em cách sinh hoạt, giao tiếp, chuẩn bị hành trang vào đời
Những người cha mang quân hàm xanh
Hai em Vàng Thị Sáu, Vàng Thị Chở  phụ cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng làm vườn
Nơi ăn, ngủ, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập... của các em được đồn biên phòng hỗ trợ

Tin cùng chuyên mục