Con công nhân, trẻ khuyết tật vui Tết Trung thu

Chiều ngày 8-9, tại Trung tâm Bảo trợ trẻ Tam Bình và Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Sở LĐTB-XH TPHCM phối hợp tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” năm 2022, chăm lo hơn 400 trẻ mồ côi, khuyết tật đang sinh sống tại đây.

Tại chương trình, trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi, được tặng quà và rước đèn đón trăng cùng chú Cuội, chị Hằng.

Tối ngày 8-9, tại huyện Củ Chi, Hội Nông dân TPHCM tổ chức đêm hội trăng rằm chăm lo con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 200 thiếu nhi là con nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã tham gia vui chơi cùng chú Cuội, chị Hằng, hòa mình vào các trò chơi dân gian và nhận bánh trung thu, lồng đèn từ ban tổ chức. 

Tối cùng ngày, tại Khu chế xuất Linh Trung II (TP Thủ Đức), Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX-KCN) TPHCM tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” cho 400 con công nhân. Các em được tặng bánh trung thu, lồng đèn (trị giá 300.000 đồng/phần). Chương trình còn tặng 8 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho con công nhân mồ côi vì dịch Covid-19, con công nhân khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn… Công đoàn các KCX-KCN TPHCM cũng tổ chức 6 chương trình “Vui hội trăng rằm”, chăm lo hơn 2.000 con công nhân; trao 47 suất học bổng cho con công nhân vượt khó, học giỏi tại 13 KCX-KCN tại TPHCM.  

Tối cùng ngày, Liên đoàn Lao động quận 1 (TPHCM) phối hợp Quận đoàn 1 tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” cho 118 con công nhân tại Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn (quận Bình Tân), trao đến mỗi em 1 phần quà trị giá 350.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục