Cơn bão mạnh sắp vào Ấn Độ

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) cảnh báo một cơn bão mạnh đang hình thành ngoài khơi khu vực ven biển miền Đông nước này. 

Theo Times of India, IMD dự báo rãnh áp thấp di chuyển theo hướng Bắc trên vịnh Bengal nhiều khả năng sẽ hình thành một cơn bão - mang tên Yaas - trước khi tăng cường độ và đổ bộ các bang miền Đông của khu vực Tây Bengal và bang Odisha vào ngày 26-5 tới. Cơn bão mạnh cấp 3 trong thang cảnh báo bão gồm 5 cấp của Ấn Độ, được dự báo gây gió mạnh 165km/giờ, vùng gần tâm bão thậm chí có thể có gió giật lên tới 185km/giờ.

Trong khi đó, theo thống kê của hải quân nước này, tính đến ngày 23-5, số người thiệt mạng do siêu bão Tauktae đã tăng lên tới 140 người, trong đó có 70 trường hợp liên quan tới một giàn khoan dầu bị quần thảo trong bão ngoài khơi thành phố Mumbai và một số tàu tiếp tế. Khoảng 600 người đã được cứu, song vẫn còn 5 trường hợp mất tích.

Tin cùng chuyên mục