Cố đô Huế tổ chức lễ tế Xã Tắc cầu quốc thái dân an

Sáng 12-3, tại đàn Xã Tắc, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức lễ tế Xã Tắc, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm. 

Đây là một trong những nghi lễ cung đình tiêu biểu có từ thời Đinh, Lý, Trần, Lê duy trì đến thời Nguyễn (1802 - 1945), nhằm tôn vinh nền nông nghiệp nước nhà, cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với đất nước và toàn thể nhân dân. 

Lễ tế Xã Tắc 2019 diễn ra với đầy đủ các nghi lễ. Vật phẩm dâng tế có đủ tam sinh, ngọc lụa, gạo, hoa quả. Sau các lễ tế chính thức, rất đông người dân và du khách trong, ngoài nước đã cùng lên đàn Xã Tắc dâng hương.

Tin cùng chuyên mục