Có biển cấm cũng như không

Công viên 30-4 (quận 1) rộng lớn, nhiều cây xanh, nằm ở trung tâm TPHCM nên thu hút nhiều người đến nghỉ ngơi, hóng mát, trong số đó có nhiều du khách nước ngoài.
Có biển cấm cũng như không

Thế nhưng, nhiều bạn trẻ đến đây lại thiếu ý thức giữ vệ sinh cứ xả rác bừa bãi mặc dù nơi đây có trang bị rất nhiều thùng rác.

Mặc dù có niêm yết nhiều biển cấm bán hàng rong trong công viên, nhưng nhiều người vẫn vào đây bán hàng rong, bày ghế nhựa bán nước giải khát (ảnh).

Giấy báo trải ra để ngồi ăn uống và sau đó là ly nhựa xả lung tung chứ không được thu dọn, bỏ vào thùng rác. 

Tin cùng chuyên mục