Cờ bạc núp bóng game online

Gọi đến đường dây nóng Báo SGGP, bạn đọc phản ánh: Trên mạng có rất nhiều lời chào mời hấp dẫn “game ảo, rút tiền thật”, với hình ảnh những cô gái bắt mắt. Không ít người đã tò mò tải về, thử chơi, rồi trở thành con bạc lúc nào không hay.
Một phiên đặt cược trong game đánh bài
Một phiên đặt cược trong game đánh bài
Chiêu trò móc túi khách hàng
Trong bối cảnh môi trường internet bùng nổ, các loại tội phạm công nghệ cao có những hoạt động hết sức phức tạp, tinh vi. Xuất hiện nhiều trang web cờ bạc online núp bóng game online. Nhà cái đã tạo ra các ứng dụng đánh bạc ngay trên smartphone, người dùng có thể tải và chơi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Chỉ cần gõ từ khóa “đánh bạc online” trên hệ thống Google Play và App Store, sẽ cho ra hàng chục ứng dụng game miễn phí. 
Sau khi cài đặt và đăng ký tài khoản, người chơi sẽ được nhà cái tặng 1.000 điểm thưởng (tùy vào mỗi game, có thể là icon, vàng...) làm vốn ban đầu. Nhưng thông thường, người chơi chỉ chơi được vài ván là hết điểm. Khi hết số điểm này, nếu muốn tiếp tục tham gia các ván chơi, người chơi phải nạp thêm tiền bằng thẻ cào điện thoại, tin nhắn hoặc thanh toán qua thẻ ngân hàng. Để kiểm chứng thông tin từ bạn đọc, chúng tôi thử nạp điểm bằng card điện thoại qua nhà mạng Viettel với mệnh giá 50.000 đồng để tiếp tục chơi và đúng là ngay sau đó rơi vào tình trạng thua nhiều hơn thắng. Những ứng dụng trò chơi đánh bạc ảo đã được lập trình sẵn, không ai có thể biết được chính xác có công bằng không trong mỗi ván chơi.
Anh Thắng (sinh viên Đại học Ngân hàng TPHCM) chia sẻ: “Tôi hay tải các game đánh bài về giải trí sau những giờ học căng thẳng. Thông thường, cứ khoảng 1-2 tuần tôi lại nạp card đổi điểm để tiếp tục chơi, mỗi lần khoảng 50.000 đồng. Vì đang là sinh viên, tiền bạc eo hẹp, nên nhiều lúc cũng tiếc tiền, nhưng không chơi thì cảm thấy rất khó chịu và bức bối trong người”. Không ít bạn trẻ đã bị sa đà như vậy. Để chơi game với mục đích giải trí, người chơi cần phải tìm hiểu trước thông qua công cụ Google, chọn lọc những trò chơi hữu ích. Tránh sa đà vào những trò chơi tốn nhiều tiền bạc, thời gian và công sức.
Hình thức đánh bạc trá hình
Ngoài chiêu trò trong game để móc túi khách hàng, nhà cái các game còn thường xuyên tổ chức các buổi trao thưởng cho những tài khoản đứng top (những tài khoản này phải thường xuyên chơi với tần suất cao mới được thăng hạng) bằng việc đổi điểm ảo ra tiền thật nhằm kích thích và tăng độ tin tưởng. Hiện nay, việc đổi điểm ảo ra tiền thật trong game bài được thực hiện một cách vô cùng đơn giản, thông qua các đại lý mua bán tiền trong game. Các đại lý thu mua điểm trong game này lại được mở tại nhiều tỉnh - thành khắp cả nước để tiện phục vụ các con bạc.
Theo quy định, các đơn vị tiền ảo này không được chuyển ra khỏi game, tuy nhiên hiện nay rất nhiều game bài đã có chức năng cho người chơi dùng điểm ảo để đổi thành tiền thật, hoặc đổi ra thẻ điện thoại qua các nhà mạng (Viettel, Vinaphone, MobiFone, Vietnamobile) với các mệnh giá từ 20.000 - 500.000 đồng, nên đã thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt là giới trẻ và những người có máu đỏ đen. Không những thế, nhiều con bạc đã dựa trên nền tảng ứng dụng game đánh bài có sẵn, thường xuyên tụ tập các hội, nhóm.
Sau đó, phân chia người vào từng phòng trong game chơi và ăn chia, cá cược ngay tại chỗ. Không ít người chơi đã rơi vào tình trạng trắng tay, phải bán hết tài sản. Không chỉ dễ dàng bị rơi vào tình trạng cháy túi lúc nào không hay, người chơi còn gặp nhiều rủi ro như lộ thông tin cá nhân, do phương thức hoạt động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lộ thông tin, đặc biệt là số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản Facebook, tài khoản Gmail… 
Khoản 4 Điều 7 Thông tư 24/2014/TT-BTTTT quy định: “Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng chỉ được sử dụng trong phạm vi trò chơi điện tử và theo đúng mục đích mà doanh nghiệp đã báo cáo. Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử”. Như vậy, trường hợp các game này có sử dụng quy đổi điểm sang tiền mặt, hoặc dùng tiền mặt để chơi thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Khoản 4 Điều 37 Nghị định 72/2013/NĐ-CP cũng đã quy định: “Không được lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật”. Dù vậy, các hành vi vi phạm đã diễn ra từ lâu, ngày càng đa dạng, không được kiểm soát và xử lý triệt để. Những ổ bạc trá hình vẫn ngang nhiên hoạt động, không ít người đã bị dính vào những trò chơi đỏ đen vô bổ.

Tin cùng chuyên mục