Chuyến xe mùa xuân đưa 3.000 sinh viên nghèo về quê ăn tết

Sáng 6-2,  tại Nhà Văn hóa Thanh niên (quận 1, TPHCM) đã diễn ra lễ tiễn 3.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết trên Chuyến xe mùa xuân.

>> Video clip Chuyến xe mùa xuân đưa 3.000 sinh viên nghèo về quê ăn tết

Nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của xã hội với các đối tượng sinh viên khó khăn, Thành Đoàn TPHCM, Hội Sinh viên TPHCM phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN TPHCM tổ chức chương trình Chuyến xe mùa xuân Xuân Mậu Tuất 2018.

Chuyến xe mùa xuân đưa 3.000 sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 1 Tặng vé xe về quê cho sinh viên khó khăn. Ảnh: TIỂU TÂN
Chuyến xe mùa xuân đưa 3.000 sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 2 Tặng vé và động viên sinh viên. Ảnh: TIỂU TÂN

Năm nay, chương trình Chuyến xe mùa xuân sẽ đưa 3.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết cùng gia đình. Những sinh viên được hỗ trợ tập trung chủ yếu là ở khu vực miền Trung, nơi chịu thiệt hại nặng nề từ ảnh hưởng của các đợt bão lũ vừa qua.

Chuyến xe mùa xuân đưa 3.000 sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 3 Tặng quà tết, động viên sinh viên trước khi lên xe. Ảnh: TIỂU TÂN
Chuyến xe mùa xuân đưa 3.000 sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 4 Tặng quà tết, động viên sinh viên trước khi lên xe. Ảnh: MINH DIỄM
Xúc động khi chuẩn bị lên xe về Quảng Ngãi, sinh viên Phạm Thị Kiều Trâm cho biết nhà xa và không có điều kiện nên em rất băn khoăn việc mua vé về quê mặc dù rất nhớ gia đình. “Ngoài giờ học, em đi làm thêm rất nhiều để giúp đỡ phần nào gánh nặng học phí, sinh hoạt ở thành phố cho ba mẹ. Em rất vui và biết ơn chương trình đã hỗ trợ em và nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn có thể về quê đón một cái tết đầm ấm bên người thân”, Kiều Trâm nói.
Chuyến xe mùa xuân đưa 3.000 sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 5
Chuyến xe mùa xuân đưa 3.000 sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 6 Từ sáng sớm, 3.000 sinh viên đã tập trung tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Ảnh: TIỂU TÂN
Chuyến xe mùa xuân đưa 3.000 sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 7 Các bạn sinh viên với hành lý chuẩn bị lên xe về quê đón tết. Ảnh: MINH DIỄM
Các bạn sinh viên xếp hàng theo thứ tự để chuẩn bị lên xe. Ảnh: TIỂU TÂN

Vui mừng cầm trên tay tấm vé về quê, em Trương Thị Hà Nhi (sinh viên năm 3, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM) cũng không khỏi xúc động. Cuộc sống gia đình ngoài quê vô cùng khó khăn, ba mẹ Nhi làm nông và nuôi một ít gia súc, gia cầm để bán tết, lo kinh phí anh chị em Nhi nộp tiền học phí. "Vậy mà cơn bão số 12 càn quét, bao nhiêu vật nuôi và cây trồng trong nhà em đều bị lũ cuốn hết. Tấm vé về quê sáng nay thật sự là một trong những món quà ấm áp cuối năm”, Nhi chia sẻ.

Còn bạn Đăng Vân Anh (sinh viên Trường Đại học Hoa Sen) chia sẻ trong năm vừa qua, bão lũ triền miên nên gia đình ở quê gặp nhiều khó khăn. Vân Anh cho biết: "Nhận được vé xe của chương trình Chuyến xe mùa xuân là một điều hạnh phúc vô cùng vì phần nào giảm bớt một phần gánh nặng chi phí về quê đón tết cho ba mẹ ở quê".

Chuyến xe mùa xuân đưa 3.000 sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 9 Các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn lên chuyến xe mùa xuân về đón tết. Ảnh: TIỂU TÂN
Chuyến xe mùa xuân đưa 3.000 sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 10 Đội ngũ thực hiện chương trình luôn giúp đỡ nhiệt tình cho sinh viên. Ảnh: TIỂU TÂN

Chương trình Chuyến xe mùa xuân diễn ra sáng nay thật sự là một thông điệp tốt đẹp, một lời chúc và món quà của người dân TPHCM gởi đến các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dịp tết đến xuân về.

Chuyến xe mùa xuân đưa 3.000 sinh viên nghèo về quê ăn tết ảnh 11 Niềm vui của các bạn sinh viên trên chuyến xe về nhà đón tết. Ảnh: TIỂU TÂN
Những cái vẫy tay tạm biệt trên hành trình của Chuyến xe mùa xuân.  Ảnh: TIỂU TÂN

Chuyến xe mùa xuân là hoạt động được Trung tâm Hỗ trợ HS-SV TPHCM khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002. Trong suốt quá trình thực hiện, chương trình đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo, sự đón nhận của sinh viên, hiệu ứng tích cực của xã hội. Con số 47.100 sinh viên khó khăn đã được về quê đón tết từ ngày đầu tổ chức đến nay đã thể hiện được nhu cầu rất lớn của sinh viên cũng như sự nỗ lực của các đơn vị tổ chức. Để có được con số này, bên cạnh sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, thì sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc xã hội hóa hoạt động chính là nguồn lực quan trọng của chương trình.

Họp mặt, tặng quà cho 2.000 sinh viên đón tết xa nhà

Chiều nay, cũng tại Nhà Văn hóa Thanh niên sẽ diễn ra chương trình Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà dành cho sinh viên khó khăn, không có điều kiện về quê đón tết. Trong chương trình, 2.000 sinh viên khó khăn sẽ tham gia các hoạt động giao lưu với nhau và với các văn nghệ sĩ, mỗi sinh viên sẽ được tặng một phần quà tết trị giá 700.000 đồng bao gồm: bánh mứt, bao lì xì và báo xuân.

Tin cùng chuyên mục