Chuyến thăm và chúc tết trên cụm đảo Tây Nam thành công tốt đẹp

Theo Phó Chính ủy Lê Xuân Phong, đây là hoạt động thường niên, thể hiện tình cảm gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền các địa phương, Bộ Tư lệnh Vùng 5, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác và bà con đang sinh sống tại đây.
Một góc đảo Hòn Đốc được khai thác du lịch
Ngày 3-1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cùng đại biểu các địa phương và gần 60 phóng viên báo, đài trung ương và địa phương đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ, bà con trên đảo Hòn Đốc (xã Tiên Hải, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang), đây cũng là điểm đến cuối cùng trong chuyến công tác nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, tại các cụm đảo Tây Nam, Vùng 5 Hải quân.

Đoàn công tác đã thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 625 (Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải Quân), Đồn Biên phòng 738 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang), Đảng ủy, UBND xã Tiên Hải.

Chuyến thăm và chúc tết trên cụm đảo Tây Nam thành công tốt đẹp ảnh 2 Đồng chí Lê Xuân Phong, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, UBND xã Tiên Hải
Sau đó, đoàn đã lên tàu di chuyển về huyện Phú Quốc, kết thúc chuyến thăm và chúc tết tại các các cụm đảo Tây Nam (Vùng 5 Hải quân) an toàn, ý nghĩa, thành công tốt đẹp.

Chiều cùng ngày, trên đường trở về, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức buổi họp báo dã chiến ngay trên tàu 632, thông tin về kết quả chuyến đi. Đồng chí Lê Xuân Phong, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chủ trì buổi họp báo.

Theo Phó Chính ủy Lê Xuân Phong, đây là hoạt động thường niên, thể hiện tình cảm gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền các địa phương, Bộ Tư lệnh Vùng 5, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác và bà con đang sinh sống tại đây.

Chuyến thăm và chúc tết trên cụm đảo Tây Nam thành công tốt đẹp ảnh 3 3 phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng lưu lại kỷ niệm tại cột mốc chủ quyền

Đồng chí Lê Xuân Phong cho biết, trong chuyến đi, đoàn đã có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Thổ Chu và bia tưởng niệm ngư dân thiệt mạng trong cơn bão số 5 năm 1997, tại đảo Nam Du; thăm tổng cộng 24 đơn vị tại 5 xã đảo: Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc, với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng.

Bên cạnh sự thành công đó, công tác tổ chức tuyên truyền bám sát chủ đề, phán ánh chân thực về chuyến thăm, chúc tết, thể hiện hiện tình cảm quân dân, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương hướng về biển đảo.

Chuyến thăm và chúc tết trên cụm đảo Tây Nam thành công tốt đẹp ảnh 4 Cuộc họp báo dã chiến trên tàu 632, chiều 3-1

Tin cùng chuyên mục