Chuyển lý trí con người vào robot

Công nghệ “kỹ thuật số” chuyển lý trí từ con người sang robot đang được các nhà khoa học nghiên cứu. Mạng lưới công nghệ sẽ giúp các nhà khoa học thực hiện một bản sao chính xác và “chuyển” lý trí của người sau cái chết vào cơ thể của thiết bị robot. 
Chuyển lý trí con người vào robot

Chuyên gia tương lai học người Anh Ian Pearson cho rằng công nghệ này có “những cạm bẫy” riêng. Vấn đề là làm sao để trí tuệ nhân tạo robot không lấn át lý trí con người và hoàn toàn chấp hành lệnh của con người. Nhà tương lai học Anh lưu ý rằng công nghệ chuyển giao lý trí cho robot sẽ giúp con người có được một cuộc sống “thứ hai” (tồn tại trong bộ não của robot) và điều này có thể trở thành sự thật trong vòng 32 năm nữa.

Tin cùng chuyên mục