Chuyển hơn 1.100ha mía sang trồng cây khác

Thời gian qua, nông dân trồng mía liên tục gặp khó khăn do giá bán mía nguyên liệu quá thấp. 

Tại Hậu Giang, huyện Phụng Hiệp là nơi có diện tích mía lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với trên 7.500ha (năm 2016). Đến tháng 10-2019, huyện đã triển khai nhiều biện pháp để giúp nông dân chuyển hơn 1.100ha đất trồng mía sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn, tập trung chủ yếu là cây ăn trái (khóm, chanh không hạt…) và nuôi thủy sản.

Huyện Phụng Hiệp đang tiếp tục triển khai các biện pháp như hỗ trợ một số cây giống để giúp nông dân trồng mía tiếp tục lựa chọn chuyển đổi cây trồng.

Tin cùng chuyên mục