Chuyển cơ quan điều tra vụ tàu Hải Thành bị đâm chìm

Khoảng 0 giờ ngày 28-3, tàu Hải Thành 26-BLC chở gần 3.000 tấn Clinker trong hải trình từ Hải Phòng đi Cần Thơ, đã bị tàu Petrolimex 14 đâm chìm trên vùng biển Vũng Tàu, vị trí gặp nạn cách Vũng Tàu 44 hải lý về phía Đông. 
Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể thủy thủ tàu Hải Thành 26-BLC vào bờ
Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể thủy thủ tàu Hải Thành 26-BLC vào bờ

Ngày 25-4, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, xét thấy vụ tai nạn hàng hải giữa tàu Hải Thành 26-BLC và tàu Petrolimex 14 có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự nên cơ quan này đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Thời điểm gặp nạn trên tàu có tất cả 11 thuyền viên. Ngay sau đó, dưới sự điều động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, tàu Petrolimex 14 đã quay lại hiện trường tai nạn và cứu vớt được 2 thuyền viên, số thuyền viên còn lại bị mất tích trên biển.

Sau 5 ngày tìm kiếm của nhiều lực lượng chức năng, toàn bộ thi thể 9 thuyền viên tàu Hải Thành 26-BLC đã được tìm thấy và đưa về quê an táng.

Kết thúc quá trình tìm kiếm các thuyền viên tàu Hải Thành 26-BLC bị mất tích, Cục Hàng hải Việt Nam đã thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tin cùng chuyên mục