Chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính về thuế

Ngày 26-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập chi cục thuế khu vực thuộc 63 cục thuế tỉnh thành. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức hòa mạng các chi cục thuế khu vực vào hệ thống quản lý thuế chung cả nước. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức hòa mạng các chi cục thuế khu vực vào hệ thống quản lý thuế chung cả nước. Ảnh: TTXVN

Theo lộ trình thực hiện chủ trương sắp xếp hệ thống thuế theo khu vực, đến hết năm 2020, giảm số lượng chi cục thuế từ 711 chi cục còn 420 (giảm 291 chi cục). Tính đến hết tháng 2, toàn hệ thống thuế đã hoàn thành việc hợp nhất, từ 711 chi cục thuế chỉ còn 415 chi cục thuế, đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian trước 10 tháng so với mục tiêu đã đề ra. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, từ ngày 1-1-2018 đến nay, bộ đã rà soát, sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn: cắt giảm được 2.985 đầu mối đơn vị hành chính, qua đó giảm trên 2.044 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp tổ, đội trở lên. Trong đó, Tổng cục Thuế giảm được 2.485 đầu mối; Kho bạc Nhà nước giảm được 234 đầu mối; Tổng cục Hải quan giảm được 253 đầu mối…

Cùng với việc tinh gọn bộ máy, cải cách và hiện đại hóa ngành, công tác quản lý biên chế và tinh gọn đội ngũ công chức của Bộ Tài chính cũng được rà soát và tổ chức thực hiện đồng bộ. Năm 2020, Bộ Tài chính đã thực hiện giao 67.802 chỉ tiêu (giảm 1.486 chỉ tiêu tương đương 2,14% so với năm 2019 và giảm 6.460 chỉ tiêu tương đương 8,7% so với năm 2015).

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kết quả tổ chức lại một bước hệ thống ngành thuế đã nêu gương tốt, là việc khó mà ngành đã đạt được. Mô hình mới của ngành thuế gọn nhẹ hơn. Mặc dù triển khai sắp xếp lại bộ máy, nhiệm vụ thu thuế, nguồn thu quan trọng nhất của ngân sách nhà nước, vẫn được bảo đảm. Toàn ngành đã thu 1,27 triệu tỷ đồng, vượt 9,3%. Lần đầu tiên, cả 63 tỉnh thành đều thu ngân sách vượt kế hoạch. Mức độ hài lòng của người dân, người nộp thuế tăng từ 75% năm 2016 lên 78% năm 2019. Đó là quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống, nhất là lãnh đạo Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực vẫn xảy ra, mà dư luận đã phản ánh trong thời gian qua cũng như các khiếu nại của doanh nghiệp; vẫn còn hiện tượng cán bộ vi phạm phải xử lý; còn tình trạng trên nóng dưới lạnh, nợ đọng thuế, chây ì nộp thuế, trốn thuế, chuyển giá.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số cán bộ ngành thuế nhũng nhiễu, thờ ơ, chưa đề xuất tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân, cần có biện pháp mạnh mẽ để dẹp bỏ sự thờ ơ này; phải thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất.

Thủ tướng yêu cầu, Bộ Tài chính, ngành thuế cần có chương trình tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, nhất là chính sách thuế; tập trung cải cách quản lý thuế, cắt giảm thủ tục hành chính thuế, mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá, giảm thiểu phiền hà, khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. 

Riêng ở TPHCM, sẽ sắp xếp, sáp nhập 4 chi cục thuế thành 2 chi cục khu vực. Cụ thể, ngày 26-2, Cục Thuế đã trao quyết định sáp nhập Chi cục Thuế quận 7 với Chi cục Thuế huyện Nhà Bè thành Chi cục Thuế quận 7 - huyện Nhà Bè và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế TPHCM, làm Chi cục trưởng. Việc sáp nhập 2 Chi cục Thuế quận 12 và huyện Hóc Môn sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh việc sáp nhập các chi cục thuế, ngành thuế còn tổ chức sắp xếp lại các đơn vị Đảng, đoàn thể; bộ máy nhân sự; quản lý tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản và ấn chỉ; công nghệ thông tin; công tác pháp chế, trách nhiệm pháp lý.

HÀN NI


Tin cùng chuyên mục