Chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên đến Afghanistan

Ngày 13-9, sân bay Kabul, Afghanistan, đón chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên kể từ khi Taliban tái chiếm quyền lực vào tháng trước. Theo CNA, đa số người đi trên máy bay là nhân viên của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) bay từ Islamabad.
Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

Việc nối lại các chuyến bay thương mại sẽ là một phép thử quan trọng đối với chính quyền Taliban. Người phát ngôn PIA cho biết, hãng hàng không muốn nối lại các dịch vụ thương mại thông thường nhưng hiện chưa xác định tần suất các chuyến bay. Một hãng hàng không Afghanistan đã nối lại các tuyến nội địa vào ngày 3-9.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đại học của chính quyền Taliban cho biết, phụ nữ ở Afghanistan có thể tiếp tục học đại học, kể cả sau đại học, nhưng các lớp học sẽ được chia theo giới tính và mặc trang phục Hồi giáo bắt buộc.

Tin cùng chuyên mục