Chuyển bãi rác thành vườn rau xanh để “san sẻ yêu thương”

Từ nơi chứa rác một cách tự phát, hàng ngàn m2 đất ở quận 2 (TPHCM) được xử lý, cải tạo và chuyển hóa thành vườn rau xanh, thu hoạch được nhiều đợt rồi “san sẻ yêu thương” bằng cách tặng, bán rau giá ưu đãi cho hội viên khó khăn.

Ngày 8-10, Quận ủy quận 2 tổ chức tổng kết kết quả thực hiện phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 2, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi tổng kết, đồng chí Nguyễn Phước Hưng, Bí thư Quận ủy quận 2, đánh giá, hệ thống chính trị của quận đã quan tâm, quyết liệt thực hiện 4 công trình đăng ký thi đua cấp thành phố và 94 công trình đăng ký thi đua cấp quận. Các cơ quan, đơn vị thực hiện bằng nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo và phù hợp đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Cụ thể, qua 200 ngày thi đua đua, quận xóa bỏ trên 30 điểm thường xuyên phát sinh rác thải trên địa bàn. Tổng khối lượng rác dọn dẹp ước tính 130 tấn. Công tác chuyển hóa các bãi rác tồn tại lâu ngày đạt được kết quả tích cực, như chuyển hóa nhiều khu vực tại phường Thảo Điền, Bình Khánh thành khu vực thành công viên… Ngoài ra, 10/10 phường được công nhận đạt tiêu chí “phường sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch.

Đặc biệt, trong thực hiện các công trình thi đua cấp quận là mô hình biến các bãi rác ô nhiễm thành vườn rau, do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phát động và phối hợp thực hiện. Có thể kể đến chuyển hóa bãi rác rộng gần 270m2 ở phường An Phú thành vườn rau và thu hoạch được nhiều đợt, trung bình 50kg rau, quả các loại/đợt. Chuyển hóa bãi đất rộng 1.000m2 thuộc dự án Caric (phường Bình An) thành vườn rau với mô hình gian hàng miễn phí để “san sẻ yêu thương”. Đến nay đã thu hoạch 3 đợt, mỗi đợt tặng 150 phần/tổng số tiền 4.500.000 đồng, bán rau với giá ưu đãi cho hội viên khó khăn.

Chuyển bãi rác thành vườn rau xanh để “san sẻ yêu thương” ảnh 1 Các cá nhân, đơn vị có sáng kiến, thành tích tốt trong đợt thi đua 200 ngày được khen thưởng. Ảnh: CHÍ LỘC

Tương tự là mô hình biến bãi rác thành vườn rau và nâng cấp mái che tại phường Cát Lái (diện tích 1.000m2); vận động đóng góp đất sạch, phân và dọn dẹp, cải thiện bãi rác ở khu đất rộng gần 270ha ở đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi thành vườn rau đã thu hoạch được nhiều đợt. Cùng với đó là công trình cải tạo bãi đất trống ở phường Bình Trưng Đông thành vườn rau sạch, đáp ứng một phần nhu cầu cho các hội viên, gây quỹ chung…

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận cũng thực hiện công trình vận động các chủ nhà trọ giảm, thậm chí miễn giá  tiền thuê phòng (22 phòng miễn 100%), giảm giá điện (3 tháng cho 6.463 phòng) cho công nhân ở trọ bị thất nghiệp do dịch Covid-19.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU (về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng) trên địa bàn quận chưa đạt chỉ tiêu đề ra là giảm 75% (quận chỉ giảm được hơn 71%). Nguyên do, công tác phối hợp kiểm tra, phát hiện xây dựng vi phạm chưa kịp thời để công trình vi phạm xây dựng xảy ra cho đến khi gần hoàn thiện mới phát hiện, xử lý.

Trước kết quả này, đồng chí Nguyễn Phước Hưng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu. Cùng với đó là nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, gắn với thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, có giải pháp tích cực hỗ trợ, chăm lo cho doanh nghiệp, người lao động đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đặc biệt là tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách, nhất là một số lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, kịp thời xử lý các nội dung thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm và khẩn trương triển khai các công việc liên quan khu đất 4,39ha khu phố 1, phường Bình An theo kết luận, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM và Thanh tra Chính phủ.

Chuyển bãi rác thành vườn rau xanh để “san sẻ yêu thương” ảnh 2 Bí thư Quận ủy quận 2 yêu cầu kịp thời xử lý các nội dung thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: CHÍ LỘC

Tin cùng chuyên mục