Chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa

Ngày 3-3, Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022, tại cột mốc số 618 (thôn Sa Trầm, xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

“Tháng Ba biên giới” là chương trình được tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức thường niên vào dịp tháng ba hàng năm, nhằm đẩy mạnh triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, từ đó phát huy sức trẻ góp phần phát triển kinh tế gắn với giữ gìn trật tự an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa ảnh 1 Lễ chào cờ tại cột mốc số 618 (thôn Sa Trầm, xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị)
Với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, Ban tổ chức chương trình đã tổ chức chào cờ tại cột mốc 618, khởi công xây dựng công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” trị giá 70 triệu đồng cho em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn Hồ Văn Tha (lớp 9A, Trường PTDTBT THCS Pa Nang), trao tặng 700 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho bà con nhân dân xã Ba Nang, tặng 5 thùng phân loại rác thải và 1.000 tập vở học sinh cho Trường PTDTBT THCS Pa Nang, tặng 1 bộ máy vi tính cho Đoàn cơ sở xã Ba Nang, trao tặng 70 suất quà an sinh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhằm hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh”, trao tặng quà cho Đồn Biên phòng Ba Nang và các chốt kiểm soát dịch Covid-19 với tổng trị giá hoạt động 150 triệu đồng.
Chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa ảnh 2 Khởi công xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh mồ côi
Cũng trong dịp này, Huyện Đoàn Đakrông đã trao tặng quà cho các gia đình có người mắc Covid-19, triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ các gia đình neo đơn, yếu thế đang điều trị Covid-19 tại nhà.
Chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa ảnh 3 Trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Mai Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho biết: “Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với đồng bào vùng biên giới, động viên tinh thần với các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đến nhân dân, thanh thiếu nhi tại địa bàn biên giới”.

Tin cùng chuyên mục