Chương trình Sắc - Ấn Ngọc Nam phương: Khắc họa hồn cốt của nghệ thuật hát bội

Tối 6-4, tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM công diễn suất đầu tiên chương trình nghệ thuật Sắc - Ấn Ngọc Nam phương. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt góp phần quảng bá nghệ thuật truyền thống, gắn với việc khai thác phục vụ du lịch.
Trích đoạn Trần Hưng Đạo ra quân trong chương trình Sắc - Ấn Ngọc Nam phương
Trích đoạn Trần Hưng Đạo ra quân trong chương trình Sắc - Ấn Ngọc Nam phương

Sắc - Ấn Ngọc Nam phương (kịch bản: Quỳnh Xuân, cố vấn nội dung: TS Mai Mỹ Duyên; biên kịch: Thanh Phương, Hữu Chiến; đạo diễn, biên đạo múa: Tấn Lộc) được dàn dựng trong gần 60 phút, giới thiệu những đặc trưng, bản sắc văn hóa của vùng đất phương Nam và tinh hoa của nghệ thuật hát bội, góp phần khắc họa hồn cốt của nghệ thuật hát bội đặt trong bối cảnh xã hội Sài Gòn - TPHCM hơn 320 năm hình thành và phát triển.  

Với mục tiêu giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống này đến khán giả và du khách quốc tế, chương trình nghệ thuật được dàn dựng mang hơi thở đương đại, gần gũi với xu hướng giải trí của khán giả hôm nay, thông qua việc sử dụng thêm nhiều loại hình nghệ thuật khác như: múa đương đại, diễn xướng dân gian, xiếc, múa bóng, điện ảnh… 

Trong gần 60 phút trên sân khấu, sự hình thành và phát triển của nghệ thuật hát bội được lý giải như một cuộc hành trình cùng thời cuộc với nhiều chông gai, thử thách và gian khó. Câu chuyện kể từ thuở sơ khai của loại hình nghệ thuật truyền thống trong hoạt động thường nhật của người Nam bộ đã đưa khán giả ngược dòng thời gian trở về thời điểm nghệ thuật hát bội cực thịnh ở miền Nam, với không khí rộn ràng của lễ Kỳ Yên ở đình làng... Rồi sự kiện hát bội lưu diễn lần đầu tiên ở nước Pháp, tạo được tiếng vang với quốc tế. Đến thời bình, lớp trẻ tìm đến với loại hình nghệ thuật này, cùng tìm hiểu, lan tỏa các giá trị của nghệ thuật hát bội trong đời sống hiện đại. Khán giả đặc biệt thích thú với sắc màu cuốn hút của phục trang và các kỹ thuật trình diễn độc đáo của loại hình nghệ thuật hát tuồng này qua từng trích đoạn trình diễn: Lễ khai chầu đại bội trong Lễ Kỳ Yên, Tạ Ôn Đình chém Tá, Trần Hưng Đạo ra quân… 

Ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM, chia sẻ: “Trong giai đoạn một, chương trình hoàn thành và công diễn buổi đầu tiên khá suôn sẻ, là điều kiện thuận lợi để nhà hát đón nhận ý kiến đóng góp từ các nhà chuyên môn, đơn vị du lịch lữ hành, từ đó tiếp tục có những chỉnh sửa về nội dung chương trình sao cho phù hợp với nhu cầu thưởng thức và giải trí nghệ thuật của khán giả, du khách. Đến giai đoạn hai, nhà hát sẽ lên kế hoạch trình diễn phục vụ khán giả theo nhu cầu tại địa điểm Nhà hát Thành phố. Hy vọng, khi hoạt động tổ chức biểu diễn từng bước đi vào nề nếp, có lịch diễn định kỳ, chương trình sẽ trở thành một trong những điểm đến giải trí thú vị và hấp dẫn với công chúng thành phố và du khách trong, ngoài nước”. 

Không chỉ vậy, trước mỗi buổi biểu diễn, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM còn tổ chức giao lưu cùng khán giả về cách thức hóa trang nhân vật, trình diễn nhạc cụ dân tộc… để khán giả có thể tìm hiểu và yêu thích hơn loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc này. 

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của: NSƯT Xuân Quan, NSƯT Hữu Danh, NSƯT Linh Hiền, NSƯT Thanh Trang, NSƯT Linh Phước, NS Đông Hồ, Thanh Bình, Minh Khương, Bảo Châu, Ngọc Giàu, Kiều My, Anh Thi, Hoàng Hà, Mỹ Kim, Loan Thanh, Thu Hà, Hoàng Tuấn…; diễn viên đoàn múa đương đại Arabesque Minh Thư, Kim Thảo, Như Quỳnh, Văn Thịnh, Hữu Thuận, Mạnh Giang, Hữu Khang; diễn viên xiếc Tấn Thành, Kiên Quang, Minh Tiến, Ngọc Bích, Đức Anh…

Tin cùng chuyên mục