Chương trình nghệ thuật "Xuân về trên đất nước rồng bay"

Tối 15-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ và đền thờ Hoàng đế Quang Trung tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa. Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TP Hà Nội dừng tổ chức lễ hội Gò Đống Đa thường niên.
Một hoạt cảnh tại chương trình
Một hoạt cảnh tại chương trình

Tối 16-2, tại sân khấu chính Hội Hoa xuân Công viên văn hóa Tao Đàn, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM - Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM phối hợp thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử (1789-2021) với chủ đề Xuân về trên đất nước rồng bay (đạo diễn NSƯT Lê Trung Thảo - Dương Thảo). 

Hàng năm, cứ mỗi dịp xuân về, vào mùng 5 Tết, nhân dân ta lại cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của ông cha với lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, một trang sử hào hùng của dân tộc ta. Chương trình nghệ thuật Xuân về trên đất nước rồng bay được đầu tư dàn dựng quy mô, hoành tráng với 4 chương: Tây Sơn hào kiệt, Áo vải cờ đào, Vương triều Tây Sơn - Binh hùng tướng mạnh,

Đất nước rồng bay được kết nối liền mạch bằng những ca khúc, trích đoạn quen thuộc cũng như các sáng tác mới, được dàn dựng thành 12 lớp diễn, ca cảnh đặc sắc: Hiển vinh Lạc Hồng, Tây Sơn miền đất võ, Áo vải cờ đào, Trường ca Rạch Gầm - Xoài Mút, Tình thơ duyên thắm, Loan phụng - hòa minh, Vó ngựa xâm lăng - Lưỡng đầu thọ địch, Hoàng đế Quang Trung, Vang mãi khúc quân hành mùa xuân, Khải hoàn ca, Vương triều hùng mạnh, Đất nước nở ngàn hoa, Xuân về trên đất nước rồng bay. Tham gia biểu diễn có NSND Tạ Minh Tâm, NSND Thanh Ngân, các NSƯT Xuân Quan, Lê Tứ, Tú Sương, Quỳnh Hương...

Tin cùng chuyên mục