Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Tết Độc lập

Tối 2-9, tại sân khấu chính trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức những ngày lễ lớn TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Tết Độc lập - Bừng sáng khát vọng dân tộc, nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Các nghệ sĩ trình diễn trong chương trình Tết Độc lập - Bừng sáng khát vọng dân tộc. Ảnh: THÚY BÌNH
Các nghệ sĩ trình diễn trong chương trình Tết Độc lập - Bừng sáng khát vọng dân tộc. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng hoành tráng gồm 2 phần, trong đó phần mở đầu có chủ đề Tết Độc lập - Ký ức và niềm tin ngời sáng tái hiện nhiều khoảnh khắc đặc biệt.  

Cụ thể như: phát audio Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2-9-1945; trình chiếu video clip Khái quát hình ảnh phát triển của thành phố hôm nay; biểu diễn các ca khúc: Hát lên Việt Nam, múa Nam kỳ khởi nghĩa, liên khúc 19 tháng 8, Lá cờ tháng 8, Hò kéo pháo, Đường lên phía trước, Chiến thắng Điện Biên, Xuống đường, Tin tưởng ca, Bước chân trên dãy Trường Sơn, Đất nước trọn niềm vui, Như có Bác trong ngày vui đại thắng... Phần 2 của chương trình biểu diễn các ca khúc: Việt Nam những chuyến đi, Tự hào TPHCM, Nối vòng tay lớn, Sài Gòn đẹp lắm, Việt Nam ơi, Mùa xuân trên TPHCM, Ơi cuộc sống mến thương, Titanium... 
Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Cao Minh, ca sĩ Đan Trường, Hiền Thục, Phạm Thế Vĩ, Thanh Sử, Thanh Nguyên, Vicky Nhung, Nathan Lee, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dj Hòa Prox, CLB Kháng chiến Thành Đoàn, nhóm thiếu nhi Sơn Ca, nhóm 135, Nhật Nguyệt, MTV, Lạc Việt, dàn nhạc SPO... 
Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, chiều 2-9, tại Nhà hát lớn Hà Nội, hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2022 được trình diễn trở lại. 12 năm qua, Điều còn mãi đã thông qua âm nhạc để làm “sống lại” mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc vào đúng thời khắc thiêng liêng 2 giờ chiều 2-9. Sau những ngày dài đất nước phải gồng mình chống chọi với dịch bệnh, Điều còn mãi trở lại hòa nhịp cùng âm nhạc đỉnh cao của nền âm nhạc Việt Nam nhằm khơi dậy khát vọng lớn lao: vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc. 
Mở màn như thường lệ với lễ chào cờ, giai điệu hào hùng của bản Tiến quân ca được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chuyển soạn cho Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam vang lên khiến lòng người rạo rực. Với nhiều nhạc phẩm sống mãi với thời gian như Dáng đứng Việt Nam, Bài ca hy vọng, Hà Nội ngày trở về, Hoa huệ trắng, Bài ca người chiến sĩ áo trắng, Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, Đất nước tình yêu, Người là niềm tin tất thắng, Biển hát chiều nay, Em có nghe âm thanh ngày mới... qua phần trình diễn của các nghệ sĩ được khán giả yêu mến, Điều còn mãi 2022 đã để lại cho người nghe những ấn tượng đẹp trong thời khắc đặc biệt của ngày 2-9 năm nay.

Tin cùng chuyên mục