Chương trình nghệ thuật đặc biệt

Tối 14-10, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chủ đề TPHCM - Thành phố anh hùng. 
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình do Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức, Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen thực hiện, đã diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.  

Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, công nhân, doanh nhân… và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chương trình được dàn dựng thành 3 chương: TPHCM - Thành phố anh hùng, tiên phong - đổi mới - đột phá; TPHCM - Theo lời Bác dạy; TPHCM - Khát vọng thành phố vươn cao, theo phong cách sân khấu hóa, với hình thức ca cảnh và diễn xướng, có sự tham gia trình diễn của nhiều loại hình nghệ thuật: ca, múa hiện đại, múa dân gian dân tộc, cải lương, hát bội, xiếc, múa bóng rỗi, nhạc kịch nhảy ballroom... có sự kết hợp công nghệ và kỹ thuật biểu diễn hiện đại. 

Trong chương trình có sử dụng ca khúc: Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi đó; Tiếng hát từ thành phố mang tên Người; Đảng là cuộc sống của tôi; Thành phố yêu thương; Lời Bác sáng mãi muôn đời; Đô thị xanh trên dòng sông Sài Gòn; ca cổ Sức sống những dòng sông; ca cảnh Hồn quê... với sự tham gia biểu diễn của NSND Tạ Minh Tâm; NSƯT Trọng Phúc, Ngọc Đợi; ca sĩ Võ Hạ Trâm, Anh Bằng, Thế Vỹ, Khánh Ngọc; nhóm múa và dàn nhạc dân tộc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen; các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang...

Cùng gia đình vào TPHCM du lịch, có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, bà Trần Thị Hường (cựu chiến binh, ngụ ngõ 24 Trần Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết rất vui khi được xem chương trình nghệ thuật ý nghĩa. Bà nói: “Lần đầu tiên được xem trực tiếp một chương trình lớn với nhiều bài hát hay, ở một không gian hiện đại đem lại nhiều cảm xúc. Nhất là các trích đoạn cải lương Nam bộ, mang đặc trưng văn hóa phương Nam để lại nhiều ấn tượng nhất”.

Tin cùng chuyên mục