Chương trình hòa nhạc Tchaikovsky

Tối qua 30-11, tại Nhà hát TPHCM, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM (HBSO) tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt, trình diễn các tác phẩm của nhà soạn nhạc vĩ đại Pyotr Ilyich Tchaikovsky. 
Chương trình hòa nhạc Tchaikovsky

Khán giả yêu mến nhà soạn nhạc lừng danh người Nga đã thưởng thức 2 tác phẩm: Concerto dành cho violin và dàn nhạc cùng tổ khúc từ vở vũ kịch nổi tiếng Hồ Thiên Nga. 

Năm 1882, Tchaikovksy tâm sự rằng: “Tôi muốn giữ âm nhạc của Hồ Thiên Nga không bị lãng quên, vì tác phẩm này có quá nhiều điều tốt đẹp, nên tôi quyết định làm một tổ khúc cho tác phẩm này”. Tuy nhiên 11 năm sau, đến khi ông mất, ông vẫn chưa thực hiện được điều đó. Thế nên, tổ khúc Hồ Thiên Nga mà khán giả thường hay nghe là tác phẩm được chuyển soạn bởi một nhà soạn nhạc khuyết danh.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ violin Vinh Phạm (người Pháp, gốc Việt), các nghệ sĩ Dàn nhạc giao hưởng HBSO. Chỉ huy dàn nhạc là Nhạc trưởng, Giám đốc HBSO, NSƯT Trần Vương Thạch.

Tin cùng chuyên mục