Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân là hy vọng

Tối 10-1, tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (701), Quỹ Hòa Bình Việt Nam, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Đài Truyền hình TPHCM, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Công ty Media 21, phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân là hy vọng 2021 chủ đề Đường ta đi tới.
Một tiết mục trong chương trình. Nguồn: VOV
Một tiết mục trong chương trình. Nguồn: VOV

Đến dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao. Về phía TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM...

Hiện cả nước có 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin; bom mìn làm 40.000 người chết, 60.000 người bị thương, trong đó nạn nhân phần lớn là lao động chính trong gia đình, là đối tượng cần được chăm lo. Đó cũng là lý do, chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân là hy vọng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được duy trì thực hiện nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực chung tay hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nạn nhân bom mìn trên toàn quốc; đồng thời tôn vinh những người lính Trường Sơn năm xưa đã không tiếc tuổi thanh xuân, xương máu, sẵn sàng hy sinh thân mình vì độc lập tự do dân tộc, thống nhất đất nước. 

Trong chương trình, ngoài phần biểu diễn của nhiều ca sĩ quen thuộc còn có phần giao lưu với các nhân vật tiêu biểu như: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh; cô Lê Thị Luận, nữ thanh niên xung phong trên tuyến lửa Trường Sơn…, tạo nhiều xúc cảm cho khán giả. 

Chương trình đã tôn vinh và tri ân 9 nhân vật là những cán bộ chiến sĩ, người lính Trường Sơn tiêu biểu; trao tặng 20 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bom mìn; đồng thời gửi tặng 150 triệu đồng đến Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn TPHCM và 50 triệu đồng cho cô Lê Thị Luận.

Tin cùng chuyên mục