Chuỗi hoạt động chào mừng: Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 17

Ngày 12-11, Sở VH-TT TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM họp báo tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 17 (23-11-2005 - 23-11-2022). 

Vào ngày 23-11, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM theo 3 phần: phần hội, phần lễ và đêm hội ngộ, với các hoạt động biểu diễn võ thuật cổ truyền; trình diễn áo dài Việt Nam; hát quan họ, hát chèo, ví giặm, đờn ca tài tử; biểu diễn các tiết mục hát bội (trích đoạn vở Lê Văn Duyệt), biểu diễn cải lương (trích đoạn vở Nguyễn Trung Trực)… 

Từ ngày 12-11 đến 26-11, sẽ có chuỗi hoạt động: Nói chuyện chuyên đề “Ký ức Sài Gòn - TPHCM”; chuyên đề “Kiến trúc cổ đô thị Sài Gòn - Những ngôi trường xưa”; chuyên đề “Vùng đất Sài Gòn của 3.000 năm về trước”… Tại mỗi quận, huyện, TP Thủ Đức và các bảo tàng, di tích trên địa bàn thành phố cũng diễn ra các hoạt động như triển lãm ảnh, trưng bày chuyên đề về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, sân khấu dân gian.

Cùng ngày, buổi nói chuyện chuyên đề “Bến Bạch Đằng - Dấu ấn văn hóa trên bến dưới thuyền” với sự tham dự của diễn giả TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử TPHCM, diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM. Buổi nói chuyện nằm trong chuỗi chuyên đề nói chuyện “Ký ức Sài Gòn - TPHCM”, do Sở VH-TT TPHCM và Hội Di sản văn hóa TPHCM tổ chức.

Dấu ấn di sản đô thị sông nước của TPHCM và các di sản cảnh quan của Bến Bạch Đằng như cột cờ Thủ Ngữ, Xí nghiệp Liên hợp Ba Son (Xưởng cơ khí 323), chợ hoa “trên bến dưới thuyền” cùng những đặc trưng khởi nguồn của đô thị Sài Gòn - TPHCM như: đô thị sông nước, đô thị trung tâm kinh tế, đô thị đa dạng văn hóa… được đề cập đến tại buổi nói chuyện chuyên đề.

Ngày 12-11, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, Thành đoàn TPHCM khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo lần thứ 13 năm 2022. Đây là sân chơi khơi gợi đam mê sáng tạo cho tuổi trẻ thành phố.

Chuỗi hoạt động chào mừng: Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 17 ảnh 1 Trải nghiệm mô hình thực tế ảo tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo lần thứ 13 năm 2022
Liên hoan thu hút sự tham gia của gần 30 gian hàng và khoảng 10.000 lượt người đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động: giới thiệu, triển lãm đề tài, sản phẩm, mô hình, ý tưởng, giải pháp kỹ thuật về sáng tạo, khoa học - công nghệ của thanh thiếu nhi thành phố; giới thiệu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của thanh niên nông thôn; ngày hội khoa học vũ trụ, truyền thông vì môi trường; các dịch vụ công trực tuyến, các cuộc thi về robotic dành cho học sinh thành phố.

Trong khuôn khổ liên hoan có hoạt động tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học; tuyên dương các nhà khoa học trẻ tiêu biểu của TPHCM. Ngoài ra còn có ngày hội đổi sách, sân chơi tìm hiểu kiến thức khoa học, liên hoan câu lạc bộ - đội - nhóm khoa học sáng tạo, không gian khởi nghiệp - trưng bày và giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, tập huấn STEM, sân chơi đua xe phản lực, sân chơi tìm hiểu kiến thức về sử dụng nước sạch.

Tin cùng chuyên mục